Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm được 96 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Baonghean.vn) -Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ; Tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Mùa khô 2021 – 2022, mặc dù việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng ủy Chỉ huy Đội đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định, quy định của Tư lệnh Quân khu 4; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, tỉnh và các cơ quan chức năng. Đơn vị đã kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Kịp thời động viên cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, gian khổ, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại Quân sự. Bên cạnh đó, còn được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào.

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập tiến hành tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên
Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập tiến hành tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên

Mùa khô 2021 – 2022, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quy tập và tìm kiếm được 96 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ; Tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Tất cả 96 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này đều có hài cốt, di vật cá nhân. Hiện nay, các liệt sĩ đã được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đưa về thờ tự tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra di vật của các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông -Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, nhân viên đội quy tập tiếp tục khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm thiết lập hồ sơ liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy trình. Đồng thời làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự và công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn về mọi mặt cho toàn đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh bạn tổ chức tốt Hội nghị tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ và rút quân về Việt Nam khi có kế hoạch.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.