Đội 'shipper áo xanh tình nguyện' tiếp viện chống dịch vùng phong tỏa ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ sáng nay 15/6, người dân khu vực phong tỏa phòng, chống dịch ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) không còn phải lo chuyện chợ búa, tất cả đã có đội "shipper áo xanh" tình nguyện.
Ảnh: Thành Cường
Sau khi nhận đơn, hai đoàn viên Nguyễn Đức Công và Nguyễn Thị Trúc Phương lập tức lên đường ra chợ để mua đồ giúp người dân trong khu cách ly y tế phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đây là ngày đầu tiên thực hiện mô hình "Shipper áo xanh" của Đoàn thanh niên phường Hà Huy Tập phối hợp với Đoàn phường Hồng Sơn triển khai để hỗ trợ những người dân đang trong vùng cách ly y tế. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Vào mỗi sáng, các bí thư chi đoàn sẽ gửi một danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết được những hộ dân trong khu vực phong tỏa yêu cầu vào một nhóm riêng. Từ đây các shipper sẽ "nhận đơn" và tỏa đi các cửa hàng, chợ lân cận mua đồ giúp. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Tham gia nhóm shipper có 20 đoàn viên với 10 xe máy của phường Hà Huy Tập và phường Hồng Sơn. Tất cả đều làm việc với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Các mặt hàng chủ yếu được người dân nhờ mua gồm thức ăn, nhu yếu phẩm thậm chí cả quần áo, thuốc men. "Do mới sang ngày thứ 2 thực hiện phong tỏa, thức ăn dự trữ còn nhiều nên hôm nay nhóm chỉ nhận được 5 đơn, chắc chắn những ngày sau nhóm chúng em sẽ nhiều việc hơn" - "shipper" Nguyễn thị Trúc Phương nói. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Tham gia nhóm shipper, tất cả các thành viên đều được trang bị đầy đủ đồ phòng hộ như khẩu trang, bao tay, kính chống giọt bắn, nước sát khuẩn,… đồng thời tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để phòng chống lây lan dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường.

Ảnh: Thành Cường
Đến 9h sáng, sau khi chốt đơn, hai đoàn viên Nguyễn Đức Công và Nguyễn Thị Trúc Phương bắt đầu đi giao hàng. Hàng ngày, vào buổi sáng từ 9-10h và buổi chiều từ 15-16h các shipper sẽ đi giao tại các điểm chốt gần nhất, thuận tiện cho người dân ra nhận. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Người dân trực tiếp nhận hàng từ các shipper tại điểm quy định. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Đây là hoạt động của các đoàn viên thanh niên hai phường Hà Huy Tập và Hồng Sơn, nhằm chia sẻ, động viên với những người dân nằm trong khu phong tỏa, góp sức chung tay cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.