Phá tụ điểm đánh bạc lớn ở TP Vinh, thu hơn 111 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 19/3, thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, từ trước Tết Nguyên đán 2015, trinh sát nghiệp vụ của Công an thành phố Vinh phát hiện một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn quy mô lớn, được tổ chức tinh vi. Các con bạc liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện và cử người canh gác cẩn trọng mỗi khi con bạc sát phạt.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Lãnh đạo công an thành phố đã lập chuyên án mang bí số 315B để triệt phá. Sau những tài liệu thu thập, cảnh sát xác định Cao Thị Đóa (SN 1974, trú tại Đông Vĩnh) là chủ sòng đứng ra tổ chức các điểm để cho các con bạc sát phạt. Nhiều lần trinh sát phát hiện được các đối tượng có dấu hiệu đánh bạc nhưng khó đột nhập vì chúng thường chọn những địa điểm đường cụt, gần sông suối và khóa cửa phòng, tường rào kiên cố.
Sau một thời gian theo dõi, 14h chiều 13/3 phát hiện hơn chục con bạc đang sát phạt nhau tại ngôi nhà cấp 4 của bà Phạm Thị Hải, ở xã Hưng Đông (bà Hải là mẹ đẻ của Đóa). Ban chuyên án quyết định “cất lưới”, 15 cảnh sát hình sự được lệnh áp sát ngôi nhà đợi cơ hội.
17h 30 phút chiều 13/3 sau hơn ba giờ mật phục, khi thấy có người mở cửa ngôi nhà đi ra, cảnh sát lập tức được lệnh ập vào khống chế các con bạc. 10 con bạc bị bắt tại chỗ gồm: Cao Thị Đóa (SN 1974,  trú tại phường Đông Vinh, thành phố Vinh là người tổ chức đánh bạc); Lê Đình Vân (SN 1980, trú tại xã Hưng Đông); Võ Văn An (SN 1978, trú tại xã Hưng Chính); Nguyễn Văn Nhượng (SN 1984, trú tại Hưng Đông); Đỗ Chí Quân (SN 1992, phường Lê Lợi, thành phố Vinh); Trần Văn Thinh (SN 1968, trú tại Phường Đông Vĩnh); Trần Thị Bình (SN 1980, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh); Phạm Thi Châu (Sn 1968, trú  Nghi Phú, thành phố Vinh); Nguyễn Thị Dung (SN 1974, trú Hưng Đông); Lê Ngọc Nga (SN 1965, trú tại thành phố Vinh).
Tang vật thu giữ tại chiếu và trên người các đối tượng là 111 triệu 8 trăm nghìn đồng, một bộ bát đĩa dùng đẻ xóc, cùng nhiều điện thoại. Hai con bạc đã nhanh chân chạy trốn. Đến ngày 17/3 Bùi Quang Thành (SN 1993, trú tại xã Nghi Phú) đã đến đầu thú. Nâng tổng số con bạc đến thời điểm hiện tại bị tạm giữ trong vụ án là 11 đối tượng.
Các đối tượng khai mỗi lần vào cửa nộp phí 100 – 300 nghìn đồng cho Cao Thị Đóa. Các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa với nhiều mức khác nhau trên dưới 1 triệu đồng/lượt.
Theo đại tá Mai Chiến Thắng, trong số này thì có Cao Thi Đóa bị điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các đối tượng còn lại bị điều tra về tội đánh bạc. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ khởi tố.
Trước đó, trưa 10/2, Công an thành phố Vinh cũng đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc lớn tại phường Đội Cung, thu hơn 200 triệu đồng. 7 đối tượng đã bị khởi tố.
Phương Nguyên

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.