Tại sao hàng cây xanh đầu đường Lê Hoàn (TP Vinh) bị chặt?

(Baonghean.vn)- Đang giữa những ngày thành Vinh nắng nóng, vậy mà có một hàng cây xanh đầu  đường phố Lê Hoàn đồng loạt bị chặt. Liệu có điều gì bất thường?

Bạn đọc Cảnh Trí (phường Hưng Bình-TP Vinh) đã phản ánh tình trạng này với Báo Nghệ An điện tử như sau:

Ngày 20/5, trong khi đi từ đường Nguyễn Sỹ Sách rẽ vào đường Lê Hoàn (thành phố Vinh), chúng tôi khá bất ngờ khi thấy hàng cây xanh râm mát quen thuộc đầu đường Lê Hoàn đã bị đốn ngã. Cụ thể, một hàng cây gồm có 4 cây lớn bị đốn hạ, trong đó có 2 cây đang đổ gục xuống vỉa hè, 1 cây bị chặt ngang và đốn rễ nhưng chưa bị đẩy ngã, một cây bị cưa ngang gốc và thân cây đã đưa đi nơi khác.

Cây xanh bị chặt hạ nằm ngổn ngang trên vỉa hè.

Cây xanh bị chặt hạ nằm ngổn ngang trên vỉa hè đầu đường Lê Hoàn, TP Vinh (ảnh chụp lúc 21 giờ ngày 20/5/2015).

Điều đáng nói là cả 4 cây bị chặt đều nằm liền kề nhau và đều là những thân cây to, có thân cây phải 2 vòng tay của người lớn mới ôm vừa. Và tất cả những cây bị đốn hạ nói trên đều có vị trí nằm trước một dãy ki ốt vừa vừa mới xây, đang chuẩn bị hoàn thành.

Thân cây có đường kính 2 vòng tay người lớn cũng bị đốn hạ không thương tiếc.
Thân cây có đường kính 2 vòng tay người lớn cũng bị đốn hạ không thương tiếc.
Tất cả 4 cây nằm kề nhau bị chặt hạ đều có vị trí trước một dãy nhà xây làm ki ốt sắp hoàn thành
Tất cả 4 cây nằm kề nhau bị chặt hạ đều có vị trí trước một dãy nhà xây làm ki ốt sắp hoàn thành
Hàng cây bị chặt nằm ngay đầu đường Lê Hoàn. Trong ảnh hàng cây bị hạ nằm phía bên góc phải.
Hàng cây bị chặt nằm ngay đầu đường Lê Hoàn. Trong ảnh hàng cây bị hạ nằm phía bên góc phải.

Là người thường đi qua đoạn đường này, chúng tôi rất lấy làm lạ là tại sao một dãy cây xanh che bóng mát cho cả một đoạn đường của TP Vinh lại bị chặt hạ đồng loạt. Và thời điểm ra tay chặt hạ lại vào đúng những ngày thành phố Vinh trời nắng to, nhiệt độ ngoài trời nóng đến đỉnh điểm.

Chúng tôi muốn biết ai là người đã chặt hàng cây xanh mát này? Lý do vì sao lại đốn hạ hàng cây liền kề nhau và lại nằm trước dãy ki ốt sắp hoàn thành này?

Liệu việc một loạt cây xanh có thân cây lớn và tán cây rộng tỏa mát một đoạn phố bỗng nhiên bị chặt như trên các cơ quan chức năng liên quan và người có chức trách có biết. Và vụ việc chặt cây đầu đường Lê Hoàn (thành phố Vinh) liệu có giống như vụ đốn hạ cây xanh gây nhức nhối xảy ra ở Thủ đô Hà Nội vừa qua ?!

Cảnh Trí (Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh)

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.