Xét xử lưu động 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, TAND thị xã Thái Hòa mở phiên tòa lưu động xét xử 3 đối tượng: Nguyễn Bỉnh Thuận, Trần Ngọc Vinh, Dương Ngọc Nhật về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
1
Lần lượt từ phải qua trái: Các đối tượng: Dương Ngọc Nhật, Nguyễn Bỉnh Thuận, Trần Ngọc Vinh 
Nguyễn Bỉnh Thuận (SN1994), trú tại xóm 7B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu là người nghiện ma túy. Ngày 4/5/2015, Thuận đón xe từ ngã ba Tuần thuộc huyện Quỳnh Lưu xuống xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu để mua hêrôin về sử dụng. Thuận mua một gói hêrôin với giá 500 ngàn đồng của một người đàn ông không rõ lai lịch, rồi đón xe lên TX Thái Hòa. Đến phường Hòa Hiếu, Thuận bị công an thị xã Thái Hòa bắt giữ thu gói hêrôin có trọng lượng 0,665g. 
Tại phiên toà, Nguyễn Bỉnh Thuận đã khai nhận hành vi của mình. Áp dụng các điều khoản của Bộ Luật hình sự và các tình tiết liên quan, TAND thị xã xử phạt Nguyễn Bỉnh Thuận 36 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Đối tượng Trần Ngọc Vinh (SN 1998), trú tại khối Quang Trung, phường Quang Tiến, hiện đang học lớp 11. Ngày 17/5/2015, Trần Ngọc Vinh gọi điện cho người tên Trường ở Diễn Châu mua 3 triệu đồng ma túy đá rồi gửi theo xe khách lên TX Thái Hòa.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tại khối Tây Hồ 2, phường Quang Tiến, Vinh đã bán cho Huy Hùng 2 gói ma túy đá, mỗi gói 1 triệu đồng. Sáng ngày 18/5/2015, Vinh tiếp tục bán ma túy đá cho Đoàn Văn Đức (SN 1987, ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến) với giá 5 trăm ngàn đồng. Trước đó vào ngày 16/5, một người đàn ông ở Tương Dương đã đưa cho Vinh 44 viên ma túy tổng hợp nhờ bán nhưng chưa kịp thì bị bắt. Công an đã thu giữ 1,74 gam ma túy tổng hợp.
Tại phiên toàn Trần Ngọc Vinh đã cúi đầu nhận tội. TAND thị xã đã tuyên phạt Trần Ngọc Vinh 22 tháng tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Cùng ngày, TAND thị xã Thái Hòa xét xử đối tượng Dương Ngọc Nhật (SN 1987), trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa về tội “trộm cắp tài sản”. Vào ngày 12/5/2015, Nhật đã đột nhập vào Trung tâm cây ăn quả Phủ Quỳ trộm 5 cuộn dây cáp nhôm và 1 cuộn dây cáp 3 pha bằng đồng. Trước những chứng cứ, Dương Ngọc Nhật đã nhận tội. TAND thị xã Thái Hòa tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”./.
Cao Sơn 

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).