Lật tẩy chiêu trò "đa cấp" của Công ty CP Quốc tế New Star: Tiếng nói người trong cuộc!

(Baonghean) - Để lừa dối khách hàng, Công ty CP Quốc tế New Star dày công đánh bóng “thương hiệu” và vẽ ra "lợi ích" hấp dẫn người dân tham gia "hợp đồng bán hàng đa cấp". Nhưng, sự dối gạt ấy lại đang bị chính người trong cuộc “bóc mẽ”...
Đánh bóng “thương hiệu”...
Công ty CP Quốc tế New Star có trang Website với tên miền vinanewstar.net. Để vào trang cá nhân, chị N.V.A đăng nhập mục Văn phòng - Nhà phân phối; nhập dãy số ID của mình là 605104896576, mật khẩu 182436051, và mã xác nhận 4NHZX. Trang cá nhân hiện ra, trên đó, ngoài thông tin về tiền thưởng hoa hồng thì có một bảng biểu hình tháp hệ thống "tuyến" 27 nhân viên bán hàng đa cấp (sắp đặt theo thứ tự thời gian) mà chị N.V.A đã mời gọi được. Cũng tại Website, Công ty CP Quốc tế New Star quảng bá nhiều thông tin về thực phẩm chức năng có xuất xứ từ Mỹ với những công dụng "siêu việt". Như New Sexual care Men  - là loại thực phẩm chức năng dành cho đàn ông, giúp bổ thận, tráng dương, ngăn ngừa ung thư, có lợi cho huyết áp, tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch chống lão hóa; New - Women Care - loại thực phẩm chức năng giúp phụ nữ đẹp từ bên trong, kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, cải thiện chứng lãnh cảm, giúp cuộc sống phụ nữ luôn thăng hoa; Osteo Complex - là thực phẩm chức năng giúp cho gân cốt khỏe mạnh; Excellent Cordyceps Extract - là loại đông trùng hạ thảo thượng hảo hạng...
Trụ sở Công ty CP Quốc tế New Star tại nhà 5, lô 2A, đường Lê Phạm Hàm, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Trụ sở Công ty CP Quốc tế New Star tại nhà 5, lô 2A, đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Nhưng đặc biệt hấp dẫn là phần quảng bá về mục tiêu chiến lược và chế độ trả thưởng. Theo đó, Công ty CP Quốc tế New Star sẽ xây dựng văn phòng, chi nhánh trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để phân phối nhiều sản phẩm "chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nhập khẩu từ Mỹ". Điều kiện để trở thành nhà phân phối của Công ty CP Quốc tế New Star cực đơn giản, chỉ cần có nhà bảo trợ (người đi trước rước người đi sau), có chứng minh nhân dân, 2 ảnh cá nhân 3x4 và tham gia một trong các gói sản phẩm mã Vàng (trị giá 11.900.000 đồng), Bạc (trị giá 5.900.000 đồng), hoặc Đồng (trị giá 2.900.000 đồng). Khi trở thành nhà phân phối, sẽ được sở hữu 1 mã số ID; được tham gia các khóa đào tạo miễn phí về máy tính, intenet, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán MC...; được tham gia các hoạt động dã ngoại, du lịch của công ty tổ chức; được mua hàng với giá ưu đãi và được phục vụ; đặc biệt, được trả thưởng hoa hồng khi xây dựng hệ thống kinh doanh cùng công ty trên toàn quốc; được thừa kế giá trị hợp đồng. 
Về chế độ trả thưởng hoa hồng, "nhà phân phối" nếu mời được 2 người tham gia mua gói sản phẩm loại mã Đồng được thưởng trực tiếp 1,2 triệu đồng; với gói mã Bạc, được thưởng 2,5 triệu đồng; với gói mã Vàng, được thưởng 5 triệu đồng. "Nhà phân phối" khi có trong tay 30 cặp (60 người) tham gia gói mã Vàng, ngoài hoa hồng trực tiếp, sẽ được hoa hồng cân cặp (thêm 1 triệu đồng/cặp), hoa hồng đồng hưởng (10% tuyến trên liền kề), hoa hồng mã rơi (100 nghìn đồng/mã) và được 1 bảo hiểm mệnh giá 100 triệu đồng và gọi là "doanh nhân Tam sao". Nếu có 50 cặp tham gia gói mã Vàng, được công nhận là Phó phòng Tam sao, hưởng lương 5 triệu đồng/tháng/3 tháng; có 100 cặp tham gia gói mã Vàng, được công nhận là Trưởng phòng Tam sao hưởng lương 10 triệu đồng/tháng/3 tháng; có 120 cặp tham gia gói mã Vàng thì được công nhận VIP với tổng thu nhập 120 triệu đồng; nếu đạt VIP lần 2, ngoài được 240 triệu đồng thu nhập, được công nhận Kim cương quốc tế 1 sao, được 10% lợi nhuận của công ty chia đều trên toàn quốc; đạt VIP lần 3, ngoài được thu nhập 360 triệu đồng, được công nhận Kim cương quốc tế 2 sao. Và cứ tương tự như vậy, nếu đạt Kim cương Quốc tế 59 sao, sẽ được vinh danh, đi du lịch, thưởng nhà 5 tỷ đồng...
Lần tìm thông tin liên quan đến Công ty CP Quốc tế New Star, chúng tôi khá bất ngờ khi chủ nhân của công ty này là "doanh nhân" Nguyễn Tuấn Lân đã từng "lên" bìa của một cuốn tạp chí được xuất bản đầu năm 2015. Cũng tại cuốn tạp chí này, có một thiên "phóng sự" khá dày, tôn vinh vị này là người "Kết nối những ước mơ". Theo đó, "doanh nhân" Nguyễn Tuấn Lân khởi nghiệp với nghề đông y, sau đó, chuyển sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Dù chuyển lĩnh vực mới ở thời điểm "nền kinh tế khủng hoảng", nhưng nhờ am hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn "Binh pháp Tôn Tử" nên "thành công ngoài sức tưởng tượng, khiến nhiều người ngưỡng mộ". Sau đó, "doanh nhân" Nguyễn Tuấn Lân nhận thấy “xu thế xã hội thay đổi" nên đã chuyển sang lĩnh vực thực phẩm chức năng bởi "đây sẽ là mô hình kinh doanh chủ lực trong tương lai"; "theo thời gian, cùng với sự gia tăng của số lượng người sử dụng sản phẩm, người kinh doanh sẽ có thu nhập ngày một lớn". Và năm 2014 là năm thành công của "doanh nhân" Nguyễn Tuấn Lân, khi dẫn dắt Công ty CP Quốc tế New Star gặt hái nhiều thành công; đạt được nhiều giải thưởng uy tín như giải vinh danh Doanh nhân - doanh nghiệp - Nhà quản lý giỏi tiêu biểu; Doanh nhân tâm - tài - trí  - dũng; Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển công nghiệp; Cúp vàng giám đốc tài năng...
Thực tế “thùng rỗng...”
Để chứng thực "thương hiệu" của Công ty CP Quốc tế New Star, ngày 29/7/2015, chúng tôi đã có chuyến công tác tại TP. Hà Nội. Tìm đến địa chỉ văn phòng giao dịch nêu tại hợp đồng thì không có công ty này. Hỏi người dân xung quanh, họ chỉ biết đã “di chuyển" nhưng không biết đến đâu. Liên lạc với chị N.V.A, chị cho hay, thông qua một người "đồng cảnh ngộ" tên là Nhân (ở Thanh Hóa), đã đàm thoại được với Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Lân, và được ông này “xếp lịch” gặp tại Hà Nội vào ngày 30/7. Chúng tôi đã cùng chị N.V.A đến trụ sở "mới" của Công ty CP Quốc tế New Star đặt tại căn nhà 3 tầng số 5, lô 2A, đường Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy. Bởi biển hiệu khá cũ kỹ, lại thêm tấm pa nô quảng cáo xộc xệch, rách tươm, nên vẻ ngoài của Công ty CP Quốc tế New Star không "hoành" như những thông tin trên Website hay cuốn tạp chí. Tại "khách sảnh", có một bộ xô-pha, một chiếc tủ nhỏ bày ít vỏ hộp thực phẩm chức năng, một quầy giao dịch, ngoài ra, chủ yếu trang trí “tranh tường” là những hình ảnh về vị Tổng giám đốc; biển bảng nội quy, các câu sologan kiểu “Uy tín - chất lượng - Trung thành - Báo đáp”...  Nhân viên ở đây khá buồn tẻ, thấy "khách" (là chúng tôi) cũng chẳng buồn hỏi thăm. Chỉ đến khi chị N.V.A đề nghị gặp Tổng giám đốc, một nhân viên nam đang dán mắt vào trò chơi điện tử trên máy tính trả lời hời hợt: "Giám đốc buổi sáng có việc không đến". Hỏi làm sao để gặp, anh ta chỉ vào phía trong… 
Dù chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng Công ty CP Quốc tế New Star  đã thực hiện nhiều hợp đồng bán hàng đa cấp.
Dù chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng Công ty CP Quốc tế New Star đã thực hiện nhiều hợp đồng bán hàng đa cấp.
Vào phòng trong, chúng tôi được gặp một nhân viên nữ có tên là Duyên. Duyên tỏ ra không bất ngờ khi thấy chị N.V.A. "Em nhớ chị rồi. Chị ở Nghệ An, đã ra đây mấy lần phải không...". Sau khi chị N.V.A bày tỏ những bức xúc của mình về cách ứng xử của công ty và của vị Tổng giám đốc, Duyên nói: "Bọn em cũng không hiểu giám đốc làm ăn kiểu gì mà tiền không có, hàng không có để giao cho mọi người. Nhiều người như các anh chị đến đây đòi công ty tiền lắm...". Và cô kể lể: "Mỗi ngày phải có cả chục người ở các tỉnh đến đòi tiền. Nhiều người họ chửi ghê lắm. Có bà chửi chán, còn nằm luôn trên ghế ở sảnh, nằm chán lại vùng dậy chửi vung vãi... Có nhiều hôm, bọn em phải đóng cửa phòng vì thực ra bọn em có quyền hạn gì đâu, chuyện tiền nong thì phải gặp giám đốc nhưng sếp thì đi suốt, có ở đây đâu!...". Vậy làm sao để gặp Tổng giám đốc? Theo Duyên, nên liên lạc qua điện thoại với Tổng giám đốc để có lịch hẹn cụ thể, hoặc quay lại trụ sở vào khoảng 2h chiều và cô giới thiệu chúng tôi gặp một thanh niên tên là Trung - Giám đốc phân phối của công ty để hỏi thêm...
Trước khi gặp Trung, ở đây, chúng tôi được xem Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần 2) của Công ty CP Quốc tế New Star, do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 13/1/2015. Theo đó, doanh nghiệp này có mã số 0106640151, đăng ký lần đầu ngày 16/9/2014. Tại mục ngành nghề kinh doanh, bên cạnh buôn bán các loại đồ dùng gia đình, vải, đồ uống không cồn, lương thực... thì có bán buôn thực phẩm chức năng (được nhà nước cho phép); bán lẻ thực phẩm chức năng (nhà nước cho phép) trong các cửa hàng chuyên doanh. Bởi vậy, khi gặp, chúng tôi đề nghị Trung làm rõ nguồn hàng thực phẩm chức năng, việc tổ chức hợp đồng nhân viên bán hàng đa cấp... Trung đính chính về chức danh Giám đốc của mình, vì "công ty đang trong giai đoạn khó khăn. Tổng Giám đốc có đề nghị em làm nhưng em chưa nhận; và chỉ nhận khi tình hình tài chính của công ty được làm rõ, được giải quyết". Cũng theo Trung, công ty chưa được nhập khẩu trực tiếp thực phẩm chức năng mà phải thông qua một công ty khác, chính vì vậy "khi không có tiền thì hàng cũng không có". Về việc hợp đồng nhân viên bán hàng đa cấp, Trung công nhận công ty chưa được cấp giấy phép để được hoạt động bán hàng đa cấp, nhưng "Tổng giám đốc cho biết, Bộ Thương mại đang xét duyệt, chỉ nội trong tuần này sẽ có". Trao đổi với Trung rằng, thực phẩm chức năng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện; khi chưa được cấp phép, công ty hợp đồng nhân viên bán hàng đa cấp tràn lan như vậy là vi phạm pháp luật. Trung trả lời: "Các anh nói thì đúng rồi, nhưng bây giờ có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp nhưng có ai được cấp phép đâu. Về điều này, các anh nên liên hệ với Tổng Giám đốc để được giải thích rõ hơn...". 
Lúc này, chị N.V.A liên lạc được với "doanh nhân" Nguyễn Tuấn Lân, và được ông này hẹn gặp tại trụ sở vào 14h…
Nhật Lân – Việt Long

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.