Hôm nay xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Hôm nay (16/11), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa làm 13 người chết và 29 người bị thương.

Bị cáo Lee Jae Myeong (62 tuổi) và Kim Jong Wook (43 tuổi, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc) cùng hai bị can khác bị truy tố về tội vi phạm các quy định về an toàn lao động (theo Điều 227 BLHS).

Hiện trường
Hiện trường vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa (Ảnh: Đăng Quang)

Trước đó, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là Lee Jae Myeong (sinh năm 1953) và Kim Jong Wook (sinh 1972) cùng quốc tịch Hàn Quốc về tội "Vi phạm qui định về an toàn lao động" tại Công trường Formosa, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, vào tối ngày 25/3/2015, ông Kim Jong Wook là Chỉ huy trưởng công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng Sơn Dương thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa.

Ông Kim lên giàn giáo Lane 2 để kiểm tra, nhưng không chỉ đạo ngừng thi công khi phát hiện có sự cố nguy hiểm tại Lane 2 mà vẫn cho công nhân tiếp tục làm việc. Đến gần 20h cùng ngày, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập, gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn ông Lee Jae Myeong (Giám đốc quản lý công nhân) làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2 ở công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm, nhưng khi giàn giáo Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, nhưng ông Lee Jae Myeong không chỉ đạo ngừng thi công và đến gần 20 giờ thì giàn giáo đổ sập.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook về tội "Vi phạm qui định về an toàn lao động".

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h ngày 25/3, tại công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng Sơn Dương thuộc khu liên hợp gang thép Formosa và cảng Sơn Dương Hà Tĩnh, một khối lượng giàn giáo khổng lồ bằng sắt có chiều cao khoảng gần 20m với trọng lượng hàng ngàn tấn bất ngờ đổ sập xuống đất. Vụ tai nạn đã làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Theo VOV.VN

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).