Cán bộ đóng cửa công sở đi lễ chùa bị phê bình

Trưởng ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu dự án Thanh Hóa bị phê bình do quản lý chưa chặt, dễ dãi cho viên chức và người lao động nghỉ vì lý do cá nhân.

Hội đồng kỷ luật UBND TP Thanh Hóa vừa họp và thống nhất quyết định kỷ luật tập thể, cá nhân Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa liên quan đến vụ bỏ công sở đi lễ chùa dịp đầu năm.

Theo đó, ông Trịnh Văn Bản, Trưởng ban quản lý bị kỷ luật bằng hình thức phê bình do có sai phạm trong công tác quản lý viên chức, chưa chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành thời gian làm việc của viên chức, hợp đồng lao động cơ quan; còn dễ dãi cho viên chức và người lao động nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Ngoài ông Bản, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy còn phê bình 13 viên chức, hợp đồng lao động do những người này xin nghỉ việc vì lý do cá nhân nhưng lại tổ chức đi chơi, đi lễ hội, đền chùa đầu năm ngay trong ngày làm việc.

 Sáng 19/2, cơ quan Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa đóng cửa để cán bộ đi lễ chùa. Ảnh: Lam Sơn.
Sáng 19/2, cơ quan Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa đóng cửa để cán bộ đi lễ chùa. Ảnh: Lam Sơn.

Trước đó sáng 19/2, một số người dân phản ánh, khi đến trụ sở Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa (thuộc UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ở số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, để liên hệ làm việc, nhưng cơ quan đóng cửa, không có cán bộ tiếp đón. Ghi nhận lúc 9h, trụ sở Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung không bóng người, các phòng ban và cổng ra vào đều được khóa cẩn thận.

Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung sau đó giải trình, thừa nhận việc một số cán bộ đi lễ chùa sáng 19/2, nhưng lãnh đạo cơ quan không biết cho đến khi nhận được thông tin từ báo chí.

Về lý do cơ quan đóng cửa sáng 19/2 và không có cán bộ trực làm việc, ông Trịnh Văn Bản, Trưởng ban giải thích, do đặc thù công việc của ban thường phải họp và đi kiểm tra công trường, làm việc với các cơ quan… Hơn nữa, trước cổng cơ quan có bến xe buýt công cộng và hoạt động kinh doanh bán nước chè nên tình hình phức tạp, bảo vệ thường cho đóng cửa để “đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản”.

Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa trực thuộc sự quản lý của UBND TP Thanh Hóa. Ban này hiện quản lý nhiều dự án quan trọng của thành phố với số vốn lên đến hơn 700 tỷ đồng. Nổi bật là dự án tiêu úng Đông Sơn, dự án đê hữu sông Mã và các dự án thoát nước, tái định cư… của TP Thanh Hóa.

Theo VnExpress

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).