Ngăn chặn nạn cờ bạc từ chọi gà

(Baonghean)- Bởi tính đối kháng cao nên chọi gà luôn là một trò chơi dân gian hấp dẫn, thu hút được nhiều người tham gia. Vậy nhưng, chọi gà đang bị lợi dụng, biến tướng thành trò cá độ, cờ bạc, nhất là những dịp tết đến, xuân về…

Cuối năm 2015, từng rộ lên thông tin ở khối An Thịnh, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai có “sới” gà với thiết kế quy mô đủ chỗ cho dăm trăm người, cùng các dịch vụ ăn theo.

Có mặt ở khu vực khối An Thịnh sáng 12/12/2015 với tư cách là người có gà muốn tìm “sới” độ, ngay từ một quán cà phê nhỏ ven đường đã nắm được tin “sới” có từ khá lâu; chủ “sới” là Hồ Sĩ Xuyên, khoảng trên 50 tuổi tuổi; là người kín đáo, ít khi xuất hiện  tại “sòng” mà giao cho hàng chục đàn em quản lý…

Sới gà của đối tượng Hồ Sỹ Xuyên hoạt động trong ngày 12/12/2015 (ảnh cắt từ Clip).
Sới gà của đối tượng Hồ Sỹ Xuyên hoạt động trong ngày 12/12/2015 (ảnh cắt từ Clip).

Để vào “sới” của ông Xuyên không mấy khó khăn vì người vào ra khá tấp nập. Nhận những chiếc vé gửi xe được cắt bằng khối mê ca, người đàn bà trông xe sẽ nhiệt tình hướng dẫn vào sới, nơi đang có hàng trăm khuôn mặt hò hét cổ vũ cho hai cặp “chiến binh” gà.

Quan sát xung quanh, “sới” của ông Xuyên có hai “chuồng đá” hình tròn xây bằng bê tông với diện tích khoảng 20 m2.  Phía trên mỗi “chuồng đá” còn có cả hệ thống ánh sáng, đồng hồ báo giờ. Xung quanh là hàng chục lồng gà có tên tuổi và được đánh số thứ tự chờ đến lượt vào sới. Những người có mặt tại đây, phần đa đều tham gia cá cược. Hình thức cá đô theo từng  trận, hoặc từng “hồ”. Một trận có thể có từ 3 đến n 5 “hồ”; mỗi hồ khoảng 10 phút. Sau những tiếng hò hét “1 trăm ăn bốn trăm” ,“5 trăm ăn hai triệu, ai bỏ”… của người chủ trì , những người tham gia cá cược đến hàng chục triệu đồng.

Một “chủ gà” cho biết, một lần đưa gà đến độ, chủ sới Hồ Sỹ Xuyên thu 150.000 đồng; nếu thắng độ thì chi thêm hoa hồng. Còn người tham gia thì tùy, mỗi lần cá cược từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng. “Tùy theo khả năng tài chính của từng người” - “chủ gà” này nói. Theo một người tham gia “dộ”, được biết “sới” hoạt động mỗi tuần hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Ở đây hai giờ đồng hồ (từ 10 đến 12h), qua quan sát đã có 4 cặp gà vào đấu với tỉ lệ ăn thua xấp xỉ vài chục triệu đồng…

Những con gà chọi chuẩn bị ra sới đấu (ảnh cắt từ Clip)
Những con gà chọi chuẩn bị ra sới đấu (ảnh cắt từ Clip)

Hơn một tuần sau, tại buổi làm việc với PV Báo Nghệ An, Chủ tịch UBND P.Quỳnh Thiện, ông Phan Đức Điểm công nhận có tình trạng biến tướng trò chơi chọi gà trên địa bàn, nhưng vì “động” nên họ đã dừng. “Bên ngoại tôi cũng ở đấy nên tôi nắm được thông tin này” – ông Điểm khẳng định. Cũng theo ông Điểm, trước đây ông Hồ Sỹ Xuyên từng mở “sới” và đã bị xử phạt. Năm 2014, bắt đầu thấy ông này có những dấu hiệu hoạt động trở lại. Đến cuối năm 2015, vì thấy có nhiều người vào ra nên phường đã nhắc công an theo dõi…

Trưởng ban Tuyên giáo TX. Hoàng Mai, ông Nguyễn Anh Văn cho biết, trước những thông tin về “sới gà” của đối tượng Hồ Sỹ Xuyên, Thường trực Thị ủy đã yêu cầu UBND thị xã, Công an thị xã kiểm tra, xác minh. Theo báo cáo của Công an TX. Hoàng Mai, đối tượng Hồ Sỹ Xuyên (SN 1963) có tổ chức đánh bạc bằng hình thức chọi gà tại vườn của gia đình. Vị trí chọi gà nằm khuất sâu và cuối ngõ hẻm, xung quanh được bao bọc bởi nhiều nhà dân nên khó phát hiện và tiếp cận. Các đối tượng vào cá độ hoặc xem đá gà phải là người quen biết, thân cận hoặc là bạn của chủ nhà giới thiệu. Thời gian hoạt động chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.

Trước tình hình đó, Công an thị xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhiều lần cử trinh sát đột nhập, thu thập thông tin để xác định xem có đường dây cá độ để tổ chức bắt quả tang nhằm xử lý triệt để. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, xuất hiện một số thông tin về điểm đá gà này trên mạng, thế nên Hồ Sỹ Xuyên đã ngừng hoạt động. Dù vậy, từ quá trình thu thập chứng cứ, Công an TX. Hoàng Mai đã triệu tập đối tượng Hồ Sỹ Xuyên và các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Riêng khoản thu từ gửi xe, sới của đối tượng Hồ Sỹ Xuyên đã thu được không ít tiền (ảnh cắt từ Clip).
Từ gửi xe, sới của đối tượng Hồ Sỹ Xuyên đã thu được không ít tiền (ảnh cắt từ Clip).

Ông Nguyễn Anh Văn cũng cho hay, sau khi “sới” của Hồ Sỹ Xuyên dừng, đã có những dấu hiệu cho thấy người ham cá dộ từ chọi gà đang manh nha gẩy “sới” ở các khu vực lân cận. Vì vậy, Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo UBND thị xã, Công an thị xã tiếp tục theo dõi, tuần tra phát hiện các điểm đánh bạc dưới mọi hình thức trên địa bàn thị xã để ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Trên địa bàn tỉnh những thời gian đã qua, có không ít những vụ việc cờ bạc từ chọi gà bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình như vụ việc  công an huyện Nam Đàn làm rõ ngày 14/8/2014 tại nhà Trịnh Phi Hùng (36 tuổi), trú tại khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn.

Tại đây, công an đã tạm giữ 94 người để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chọi gà. Tang vật thu được hơn 184 triệu đồng tiền mặt, 300 USD, 4 ôtô, hơn 54 xe máy, hơn 100 điện thoại và 22 con gà chọi. Những đối tượng cộm cán trong vụ việc này sau đó đều đã bị nhận hình thức xử lý thích đáng.

Nhưng dù vậy, nạn cờ bạc biến tướng từ chọi gà vẫn tồn tại ở một số địa phương trong tỉnh. Thực chất, không như tệ nạn lô đề, cá độ bóng đá… cờ bạc từ chọi gà có sự tham gia của đông người nên dễ phát hiện và biện pháp đấu tranh ngăn chặn không khó.

Thậm chí, qua các trang mạng có liên quan đến trò chơi chọi gà, cũng có thể tìm kiếm phát hiện ra những thông tin về những “sới gà”. Chính vì vậy, các lực lượng bảo vệ pháp luật cần phải phát hiện và xử lý ngăn chặn nạn đá gà, cá cược ăn tiền khi mới manh nha, triệt tiêu tệ nạn này ở các địa phương mình. Đừng để một trò chơi dân gian, mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc bị biến tướng.

                                                                                                                                                 PV - CTV

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).