Án tù cho kẻ trộm tủ lạnh và buôn ma túy

(Baonghean.vn)- Sáng 08/3, Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 02  vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy và vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án thứ nhất, bị cáo Đậu Đức Kiện (SN1975), trú ở xóm 11 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu phạm tội  tàng trữ trái phép chất ma túy .

Theo bản cáo trạng, vào hồi 17h30 ngày 11/11/2015, Đậu Đức Kiện cùng với Vượng (chưa rõ điạ chỉ) đi xe mô tô từ Quỳnh Lưu ra Hoàng Mai mua ma túy về sử dụng. Khi trở về đến khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện gặp tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai, Kiện xuống xe bỏ chạy. Thấy có biểu hiện nghi vấn Công an Thị xã Hoàng Mai tiến hành khám xét trong người Kiện có một bọc ni lông chứa chất màu trắng. Qua đấu tranh, bị cáo khai nhận đó là heroin. Công an Thị xã Hoàng Mai đã lập biên bản tịch thu tang chứng vật chứng là 0,53g heroin.

Trong quá trình đuổi bắt Kiện tên Vượng đã tẩu thoát, Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra. Bản thân Kiện là con nghiện, mua ma túy chủ yếu để sử dùng. Trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai nhận, có thân nhân tốt, xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ tòa tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Kiện 24 tháng tù giam.

Vụ án thứ hai, bị cáo Cao Văn Ân (SN 1983), quê ở xóm 12 xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai phạm tội trộm cắp tài sản và chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án, bị cáo Ân đã lợi dùng sự tin tưởng của người khác để chiếm đoạt tài sản là tủ lạnh Tosiba, đồng hồ hiệu Hòa Phát, điện thoại nokia trị giá hơn 6,3 triệu đồng. Đồng thời đối tượng gây ra một vụ trộm cắp tài sản 01 chiếc điện thoại Iphon4 trị giá 2,2 triệu đồng.

Bản thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xét tình tiết tặng năng, giảm nhẹ tòa án tuyên phạt bị cáo Cao Văn Ân: 6 tháng về tội trộm cắp tài sản và 8 tháng về tội lừa đảo chiểm đoạt tài sản, tổng cả hai hình phạt là 14 tháng tù giam.

Bích Hường 

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).