10/12 học sinh mầm non bị ong rừng tấn công đã xuất viện

(Baonghean.vn)- Sáng 15/4, thông tin từ UBND xã Thanh Xuân (Thanh Chương) cho biết 10/ 12 trẻ mầm non và cô giáo bị ong đốt vào sáng ngày 14/4 đã xuất viện.
Tại Khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương đến sáng 15/4 chỉ còn hai bé đang nằm điều trị tại đây là bé Trần Thục Như (3 tuổi) và bé Phạm Thị Hoài Thương (4 tuổi). 
Bác sĩ Nguyễn Bá Thời, trưởng Khoa hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương) cho biết, lúc 10h sáng ngày 14/4 bệnh viện tiếp nhận 12 cháu và 1 cô giáo của điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương do bị ong rừng đốt. Các bệnh nhân đều chung tình trạng khó thở, sốt, nổi ban đỏ toàn thân, tiểu ít.
Bé Phạm Thị Hoài Thương (4 tuổi)- 1 trong hai trẻ vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương sáng 15/4.
Bé Phạm Thị Hoài Thương (4 tuổi)- 1 trong hai trẻ vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương sáng 15/4.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ, y tá đã kịp thời cấp cứu cho các bệnh nhân bằng việc cho thở ô-xy, truyền dịch chống sốc, giảm đau, bài niệu tích cực để giải độc tố do ong rừng đốt. Các bệnh nhân bị ong rừng đốt ở vùng đầu, mặt, lưng, bé bị ít nhất khoảng hơn 10 vết đốt.

Đến 17h chiều 14/4, tình trạng các bệnh nhân được kiểm soát, không còn sốt và được xuất viện trở về trạm y tế xã Thanh Xuân để tiếp tục theo dõi. Trong sáng 15/4 chỉ còn hai bé bị nặng hơn vẫn đang được chuyền dich, dự kiến cũng sẽ xuất viện trong ngày hôm nay.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận một lượng bệnh nhân do ong rừng đốt nhiều như vậy, hơn nữa phần lớn lại là các bé từ 3-4 tuổi. Nếu các cháu không được đưa đi bệnh viện kịp thời thì sẽ dễ bị sốc, trụy mạch, vô niệu, suy thận cấp dễ dẫn đến tử vong. Trong trường hợp bị ong rừng đốt thì bệnh nhân cần được đưa sớm đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị”, bác sĩ Thời nói.
Ngồi trên giường bệnh chăm sóc con, chị Trần Thị Trà (SN 1977), mẹ bé Trần Thục Như (3 tuổi) kể lại, khoảng 9h10 phút sáng 15/4 khi chị đang ở nhà thì nghe cô giáo chủ nhiệm điện báo một đàn ong rừng vào trường tấn công các bé. Khi chị hốt hoảng chạy đến trường thì thấy cô trò đang nhốn nháo tìm chỗ ẩn nấp. 
Các cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi bị ong đốt.
Các cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi bị ong đốt.

“Cô giáo dùng một tấm bạt lớn trùm lên các cháu để tránh sự truy đuổi của đàn ong nhưng một số bé không vào kịp bị ong đốt. Sau đó, chúng tôi đưa các bé đến trạm y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện huyện…”, chị Trà nhớ lại.

Được biết, điểm trường mầm non xóm Xuân Trung chỉ có một cô giáo đảm nhiệm việc dạy, học, chăm sóc cho hơn 20 cháu. Thời điểm xảy ra sự việc, một đàn ong rừng tại một nhà dân gần điểm trường này bị vỡ tổ, bay vào trường tấn công các bé và cô giáo.
Sáng 15/4, lãnh đạo UBND xã Thanh Xuân đã tới bệnh viện và gia đình các trẻ bị ong đốt để thăm hỏi, động viên đồng thời cử lực lượng rà soát lại khu vực xung quanh trường có tổ ong nào nữa hay không, để đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường.
Như Báo Nghệ An đưa tin, khoảng 9h sáng 14/4, khi đang dạy học trong trường thì một đàn ong rừng bất ngờ vào điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân tấn công cô giáo và học sinh. Vụ việc khiến 12 trẻ và cô giáo nhập viện cấp cứu.
Huy Phong

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.