Người đàn ông ngoại quốc 'bẫy tình' lừa 20 tỷ

Thông qua mạng xã hội, người đàn ông 44 tuổi đã làm quen với những phụ nữ độc thân ở Việt Nam. Anh ta giới thiệu đang sống ở nước ngoài khá thành đạt, hôn nhân đổ vỡ nên cô đơn.
Tối 5/4, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an), Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt của cả trăm phụ nữ với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
4 người đã bắt khẩn cấp để điều tra. Họ gồm: Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi); Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, cùng ngụ TP HCM).
Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bằng thủ đoạn công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu. Chúng đã lừa các nạn nhân ở tỉnh, thành như: TP HCM, Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Đà Nẵng… Tại Cần Thơ, băng nhóm này gây ra 7 vụ, chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.
Nghi phạm   Micheal IkeChukwu Leonard và  Huỳnh Hạ Bình. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Nghi phạm Micheal IkeChukwu Leonard và Huỳnh Hạ Bình. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Ngày cuối tháng 3, phát hiện Micheal IkeChukwu Leonard nhập cảnh vào Việt Nam, ban chuyên án đã lên kế hoạch triệt phá. Khi anh ta và Bình đang di chuyển trên taxi trong nội ô quận 1, các trinh sát đã bắt giữ. 2 mũi công tác khác bắt giữ Nhi tại chung cư ở Bình Chánh và Uyển tại quận 4 (TP HCM).
Khám xét nơi ở của chúng, lực lượng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội như: máy tính xách tay, điện thoại, 20 thẻ ATM của nhiều ngân hàng cùng vàng, ngoại tệ và tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, người đàn ông 44 tuổi đã làm quen với những phụ nữ độc thân ở Việt Nam. Anh ta giới thiệu đang sống ở nước ngoài khá thành đạt, nhưng do hôn nhân đổ vỡ nên rất cô đơn.
 Qua vài lần nói chuyện, Micheal IkeChukwu Leonard ngỏ lời tán tỉnh, hứa tặng những món quà có giá trị và sẽ đi tới hôn nhân. Những phần quà này sẽ được gửi qua công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế, khi về đến Việt Nam thì bị "kẹt" do phát hiện lượng lớn ngoại tệ không khai báo.
Bằng nhiều thủ đoạn, Micheal IkeChukwu Leonard cùng đồng lừa nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng cung cấp, rồi rút hết tiền bằng thẻ ATM tại Campuchia. 
Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, bắt những nghi phạm còn lại.
Theo Zing.vn

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).