Sơn nữ lừa trai vào nhà nghỉ tâm sự, lấy xe máy

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Nhật lân la đến các quán cà phê, quán ăn để tiếp cận các nam thanh niên bằng những câu chuyện đáng thương về hoàn cảnh do mình tự nghĩ ra. Sau đó, Nhật chủ động gợi ý nạn nhân vào nhà nghỉ… rồi lợi dụng lòng tin, chiếm đoạt xe máy của các nạn nhân.

Đầu tháng 4/2016, Công an thị xã Thái Hòa nhận được đơn trình báo của người dân về việc họ bị một đối tượng giả vờ mượn xe máy rồi chiếm đoạt. Theo các nạn nhân, đối tượng là một người con gái khoảng tầm 18 tuổi, nói quê ở Nghĩa Đàn. Đối tượng này thường tiếp cận các nạn nhân rồi sau đó dụ họ vào nhà nghỉ tâm sự. Khi đã tin cậy, đối tượng giả vờ mượn xe máy để đi mua đồ. Đợi mãi không thấy đối tượng này quay về trả xe thì các nạn nhân mới tá hỏa mình bị lừa.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Thái Hòa nhanh chóng phác thảo chân dung đối tượng, khoanh vùng và rà soát những đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Tuy nhiên, do đối tượng hoạt động tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng nên vệc điều tra hết sức khó khăn. 

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Liên tiếp những ngày sau, nhiều người dân tiếp tục đến cơ quan công an trình báo có đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với cách thức tương tự. Vì thế, lực lượng công an thị xã Thái Hòa xác định đây là vụ việc phức tạp, đối tượng hành động có tổ chức nên quyết định xác lập chuyên án 0416L để đấu tranh với loại tội pham lừa đảo.

Quá trình xác minh, ban chuyên án đã chia thành nhiều mũi trinh sát, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát mở rộng cả trong và ngoài địa bàn thị xã. Đến khoảng 15h ngày 8/4, tại km32, QL48, đoạn qua khối 8, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Nhật (trú tại xóm 4, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) đang sử dụng chiếc xe máy Air blade, BKS 37H1 - 189.50 có dấu hiệu khả nghi. 

Trong quá trình kiểm tra, Nhật không chứng minh được nguồn gốc tài sản và thừa nhận đây là tài sản do lừa đảo mà có. Nhật đang trên đường đưa xe máy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua lời khai của Nhật, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng thứ 2 tên là Nguyễn Văn Huy (trú tại xóm Bắc Sơn, xã Tam Hợp, Quỳ Hợp) lkhi Huy đang ở thành phố Vinh.

Được biết đối tượng Nguyễn Thị Nhật năm nay mới chỉ tròn 17 tuổi. Tuy là con gái nhưng Nhật nổi tiếng ham chơi, đua đòi. Học đến năm lớp 9, Nhật nghỉ học rồi theo bạn bè lêu lổng, tụ tập phá phách, ăn chơi. Trong quá trình bỏ nhà đi chơi, Nhật quen Nguyễn Văn Huy. Khi tiêu số hết tiền lấy được của gia đình, Nhật  và Huy lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác đem bán để có tiền tiêu xài.

Theo kế hoạch, Nhật lân la các quán cà phê, quán ăn để tiếp cận các nam thanh niên bằng những câu chuyện đáng thương về hoàn cảnh của mình do Nhật tự nghĩ ra. Sau khi tâm sự chán chê, Nhật chủ động gợi ý nạn nhân cùng vào nhà nghỉ… Khi cảm thấy đủ độ tin cậy, Nhật hỏi mượn xe máy một lát… rồi ra đi không trở lại.

Tại cơ quan điều tra, Nhật và Huy khai nhận đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ hợp và huyện Nghĩa Đàn. Chiến lợi phẩm của 2 đối tượng chiếm đoạt được gồm 5 chiếc xe máy và 1 điện thoại di thoại di động hãng Oppo với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đàm Thủy - Hoàng Long

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.