Vỡ tín dụng đen hàng tỷ đồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) – Trên địa bàn xã Trù Sơn (Đô Lương, Nghệ An) vừa xảy ra vụ vỡ tín dụng đen với số tiền hàng tỷ đồng khiến hàng chục người dân hoang mang, lo lắng.

Theo ông Đặng Văn Hạnh – Phó trưởng công an xã Trù Sơn cho biết: Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2016, UBND xã Trù Sơn nhận được đơn của 14 hộ dân tố cáo bà Trần Thị Hà (xóm 10, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) vay tiền có lãi suất nhưng đến nay chưa trả. Tổng số tiền mà 14 hộ này cho bà Hà vay là hơn 2 tỷ đồng.

Những người dân cho bà Hà vay tiền đang lo lắng, hoang mang.
Những người dân cho bà Hà vay tiền đang lo lắng, hoang mang.

Theo nội dụng đơn, những người dân này cho bà Hà vay nóng với lãi suất 2%/tháng. Tuy nhiên, đến thời hạn trả, họ đến đòi tiền nhưng đều bị bà khất lần này đến lần khác.

Trong 14 người viết đơn tố cáo, người cho bà Hà vay tiền nhiều nhất là hơn 474 triệu đồng, người ít nhất là 20 triệu đồng. Những người này còn cho biết, thời điểm bà Hà bắt đầu vay là vào năm 2014 và mới nhất là khoảng 1-2 tháng gần đây. Điều đáng nói là thủ tục vay và cho vay lại rất đơn giản, chỉ có mấy dòng chữ viết tay. 

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, UBND xã Trù Sơn đã thành lập đoàn để giải quyết đơn thư đồng thời tổ chức 2 buổi làm việc với các biên liên quan. Buổi đầu bà Hà vắng mặt. Buổi thứ 2 vào ngày 1/4, bà Hà đến làm việc và thừa nhận nội dung đơn tố cáo của người dân là đúng sự thật.

Cũng tại buổi làm việc này, bà Hà có đơn tố cáo nhiều người dân khác ở các xã: Trù Sơn, Đại Sơn, Hiến Sơn (Đô Lương) đang vay của bà số tiền 4,6 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa trả.

Giấy vay nợ của bà Hà với người dân hết sức đơn giản.
Giấy vay nợ của bà Hà với người dân hết sức đơn giản.

Sau buổi làm việc, chính quyền xã Trù Sơn đã yêu cầu bà Hà gặp các gia đình mà bà Hà vay tiền để tự thỏa thuận và cho gia hạn trong vòng 10 ngày nếu bà Hà không trả lại tiền thì xã sẽ báo cáo cơ quan chức năng giải quyết.

Thế nhưng, đã quá 10 ngày, bà Hà vẫn chưa thực hiện việc thỏa thuận trả tiền cho người dân. Trước tình hình trên, Công an xã Trù Sơn đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Đô Lương để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Long

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).