Nam thanh niên giả vờ mua hàng Online, dùng bình xịt hơi cay cướp Iphone 6 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Giả vờ vào trang web mua bán Online để giao dịch, đối tượng điều “con mồi” đến đoạn đường vắng dùng bình xịt hơi cay để khống chế, cướp chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus. 15 giờ sau khi gây án, đối tượng đã sa lưới pháp luật.
Ngày 27/5, Đại úy Hoàng Chí Hiếu – Trưởng Công an phường Lê Lợi( TP Vinh ) cho biết: Đơn vị đã bàn giao đối tượng Trần Thế Cường (SN 1989) trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh cùng tang vật là chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus cho Công an TP Vinh để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “cướp giật tài sản” theo quy định.
Cường chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn diễn ra vào tối ngày 21/5 gây xôn xao dư luận. 
Đối tượng Trần Thế Cường
Đối tượng Trần Thế Cường
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 21/5/2016, tổ công tác Công an phường Lê Lợi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn thì phát hiện anh Mai Xuân Tiến (SN 1996), trú tại khối Trung Mỹ, phường Lê Mao (TP Vinh) đứng ôm mặt  kêu cứu tại khu vực khối 12, phường Lê Lợi.
 Anh Tiến cho biết vừa bị kẻ lạ mặt dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 6 plus màu trắng.
Theo trình bày của anh Tiến, trước đó vài ngày, anh Tiến có đăng nhập trang wed Chovinh.com để rao bán chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng trị giá khoảng 8,5 triệu đồng. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 21/5, anh Tiến nhận được cuộc điện thoại của một nam thanh niên cho biết muốn gặp để xem chiếc điện thoại di động nói trên.
 Sau khi trao đổi, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực khối 12, phường Lê Lợi. Y hẹn, anh Tiến gặp đối tác và trong lúc cả hai đang trao đổi, thỏa thuận giá cả thì bất ngờ kẻ lạ mặt đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Tiến, cướp chiếc ĐTDĐ rồi bỏ trốn.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Lê Lợi lập tức triển khai lực lượng  điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 22/5, Công an phường thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Trần Thế Cường. Qua nghiên cứu hồ sơ lai lịch của Cường, các trinh sát phát hiện đối tượng này từng có một tiền án về tội danh cướp tài sản,hiện chưa có công ăn việc làm ổn định. 
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ ,11h 30 phút ngày 22/5/2016, phát hiện Cường đang có mặt tại nhà riêng, tổ công tác lập tức ập vào khống chế, tóm gọn đối tượng. Tiến hành khám xét nhà Cường, công an thu hồi tang vật là một chiếc ĐTDĐ Iphone 6 plus màu trắng cùng phương tiện, công cụ gây án là 1 bình xịt hơi cay và 1 ĐTDĐ Nokia mà đối tượng dùng để liên lạc với bị hại. 
Tại cơ quan điều tra, Trần Thế Cường đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Cường, sau khi cướp được ĐTDĐ, Cường đem chiến lợi phẩm vừa cướp được cất giấu ở dưới chiếu của giường ngủ tại nhà  riêng ở phường Đông Vĩnh chờ tìm mối tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.
Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì hắn đã bị Công an phường Lê Lợi bắt giữ./.
Hà Thư

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.