Tỉnh Thanh Hóa đề nghị khởi tố hình sự vụ việc gây cá chết hàng loạt trên sông

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan của tỉnh Hòa Bình nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, khởi tố hình sự với hành vi xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng này”....

Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với tỉnh Hòa Bình khởi tố nhà máy xả thải gây cá chết.
Cá lồng bè bị chết hàng loạt trên sông Bưởi- Thanh Hóa.

Những ngày qua, hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng. Báo cáo sơ bộ, toàn huyện Thạch Thành bị thiệt hại trên 71 lồng cá của 32 hộ dân với tổng trọng lượng hơn 17 tấn.... 

Theo phản ánh của các hộ dân, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện từ ngày 4/5, xuất phát từ đoạn sông chảy trên địa bàn bản Biện, xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành), giáp với xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình), cách nơi nuôi cá lồng của người dân xã Thành Vinh khoảng 40km. Trước thỉnh thoảng cá cũng bị chết nhưng rải rác không đáng kể nên các hộ nuôi không quá lo lắng, nay bà con không thể ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ mà hàng tấn cá “thi nhau” chết trắng lòng sông.... 

Cá chết trên Sông Bưởi - Thanh Hóa
Tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc tích cực trong vụ việc này.

Liên quan đến việc cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, sáng 7/5, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, có mặt tại hiện trường tìm hiểu, làm rõ thực hư. Ông Lê Văn Bình - Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Thanh Hóa) cho biết, bước đầu nguyên nhân khiến dòng sông bị ô nhiễm nặng được xác định do Cty Cổ phần Mía đường Hòa Bình (đóng tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình - giáp ranh huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) xả thải trực tiếp ra môi trường. Nhiều hộ nuôi trắng tay khi cá trong lồng thi nhau chết sạch.

Trước đó, vào ngày 6/5, trong buổi làm việc với Sở TN-MT của 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, đại diện công ty đã xác nhận hành vi xả thải. Theo lãnh đạo của đơn vị này, hiện nhà máy đang trong quá trình chạy thử, hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện. Đến ngày 3 - 4/5, do nước thải trong hồ chứa vượt khung cho phép nên nhà máy đã xả trực tiếp ra sông mà không qua xử lý.

Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với tỉnh Hòa Bình khởi tố nhà máy xả thải gây cá chết.
Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với tỉnh Hòa Bình khởi tố nhà máy xả thải gây cá chết.

Lãnh đạo Sở TN-MT của 2 tỉnh đã yêu cầu Cty CP mía đường Hòa Bình dừng ngay hoạt động xả thải, đồng thời phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải mới được tiếp tục hoạt động.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan của tỉnh Hòa Bình nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, khởi tố hình sự với hành vi xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng này”.... 

Theo nongnghiep.vn

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.