Tung tin đồn thất thiệt trên mạng có thể bị phạt tù 7 năm

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, việc lợi dụng và biến mạng xã hội thành công cụ để tung tin đồn thất thiệt, giật gân, câu like gây bất ổn và hoang mang dư luận đã trở thành vấn nạn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, nếu phạm tội nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự...
Mới đây (ngày 3/5/2016), Công an huyện Con Cuông đã triệu tập Lê Văn Sơn, 40 tuổi- Trú tại thị Trấn Con Cuông, đối tượng tung tin đồn bắt cóc trẻ em trên Facebook vào ngày 22/4 trang facebook Nghệ An. Nội dung là: “Thông báo đến toàn thể anh em trên cả nước, ai thấy chiếc xe màu này mang biển số 29D-XXX.54, trên xe có 1 nam 1 nữ. Đây là xe chuyên lừa đảo và bắt cóc trẻ em. Hôm qua vào lúc 13h30 chúng lừa ở chợ Con Cuông và bắt trật một em nhỏ ngay trước cổng chợ Con Cuông. Bị phát hiện nên chúng đã chạy mất. Ai biết được xin liên hệ điện thoại:0972.XXX.076 - 01634.XXX.456. Hoặc công an gần nhất. Share để cùng đề phòng”.
Dòng trạng thái và thông tin trên facebook có tên Nghệ An News về vụ bắt cóc khiến nhiều người quan tâm.
Dòng trạng thái và thông tin trên facebook có tên Nghệ An News về vụ bắt cóc khiến nhiều người quan tâm.
Kèm với lời thông báo là hình ảnh chiếc xe ô tô màu xanh được cho là của bọn lừa đảo và bắt cóc trẻ em khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Chỉ sau hai ngày đăng tải, bài viết nhận được hơn 53.000 lượt thích (like) và gần 10.000 lượt chia sẻ cùng lời cảnh báo nhắc nhở bạn bè, người thân đề phòng nạn bắt cóc trẻ em.  
Tại cơ quan công an, bước đầu ông Sơn khai nhận thông tin bắt cóc trẻ em được đăng trên mạng xã hội là không chính xác, bịa đặt.
Mới đây, vào khoảng 12 h ngày 7/5/2016 trên facebook Hội chợ mẹ và bé Nghệ An- Hà Tĩnh xuất hiện thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại thị trấn HN.
Thông tin trên facebook viết: "Bé T.N.P.T, 6 tuổi ở K4 thị trấn HN bị bắt cóc lúc 10h30 phút sáng trên đường từ hàng xóm về nhà mình...". Chủ tài khoản còn để lại số điện thoại và mong muốn nếu ai nhìn thấy bé thì liên lạc theo số trên. Thông tin trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh có con nhỏ và được nhiều người chia sẻ lại. Tuy nhiên qua xác minh thì sáng đó cháu bé mua kẹo và sang nhà hàng xóm chơi. Do về sợ mẹ mắng nên trốn trong ngách ngôi nhà đang xây dở bên cạnh. Người thân tìm mấy tiếng không thấy nên lo lắng đăng tin trên facebook. Sau đó cháu được người nhà phát hiện và đưa về nhà...
Trước đó khoảng gần cuối tháng 4 năm 2016 trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin một người dân ở thành phố Vinh ăn cá biển (cá nục) bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu. Nhưng ngay sau đó Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản bác bỏ tin đồn này và khẳng định bệnh nhân bị dị ứng thức ăn (bệnh gặp ở bất cứ người nào nhất là người có tiền sử bệnh hen...)
Luật sư Nguyễn Trọng Hải
Luật sư Nguyễn Trọng Hải.
Về loại hành vi này, theo Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng Văn Phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự thì người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 về  “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Cụ thể:
“1.Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2.Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”

Trong Bộ luật hình sự mới (2015), “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được quy định tại Điều 331, tuy nhiên về nội dung, không thay đổi.

Cũng theo Luật sư  Nguyễn Trọng Hải, ngoài sự thiếu hiểu biết pháp luật của công dân thì sự phát tán các tin đồn trên internet còn có nguyên nhân từ người sử dụng mạng nôn nóng, cả tin. Một số trường hợp chưa thẩm định thông tin đã  vội vàng chia sẻ, phát tán rộng rãi. Số khác cố tình phát tán để câu like, câu view.
Họ không ý thức được hành vi của mình sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác. Quan trọng hơn, hành vi đó có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Vì vậy để ngăn chặn, phòng ngừa, ngoài việc xử phạt nghiêm minh các đối tượng cố tình tung tin đồn thất thiệt để tăng tính răn đe, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành các quy định và nâng cao cảnh giác trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội Facebook. 
                                                                                              Gia Huy

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).