Đòi nợ không thành, quay lại bắt nhốt, cướp tiền chủ nợ

(Baonghean.vn) - Được thuê 30 triệu đồng đi đòi nợ nhưng không thành, nhóm Toại “cục” quay sang  bắt nhốt, cướp của anh Ngọ 10 triệu đồng.

TAND huyện Đô Lương vừa đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Văn Toại (tức Toại “cục”), (SN 1982, trú khối 10, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) về tội “Cướp tài sản" và “Bắt giữ người trái pháp luật".

Hai đàn em của Toại là Nguyễn Tuấn Phong (SN 1982, trú quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Cảnh Linh (SN 1996, trú khối 5, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) cũng bị xét xử về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ, Toại "cục" đã có hai tiền án và ba tiền sự về tội cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Sau khi mãn hạn tù, thay vì lo tu chí làm ăn Toại "cục" lại chiêu mộ đàn em và lập băng nhóm bảo kê các tuyến xe khách trên địa bàn huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn... và đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản.

Toại
Toại "cục" và đàn em trước vành móng ngựa.

Vào khoảng tháng 9/2015, anh Nguyễn Thế Ngọ (SN 1978, trú ở huyện Thanh Chương) thuê nhóm của Toại đi đòi nợ thuê cho gia đình số tiền 450 triệu đồng. Dù Toại và đàn em đã nhiều lần đe dọa nhưng do phía con nợ không có khả năng thanh toán nên nhóm của Toại “cục” liền quay sang yêu cầu anh Ngọ phải trả tiền công cho nhóm là 30 triệu đồng.

Ngày 3/11/2015, nhóm của Toại hẹn anh Ngọ tới quán cà phê ở huyện Thanh Chương và yêu cầu anh Ngọ trả tiền công. Tại đây, anh Ngọ không đồng ý vì nhóm của Toại không đòi được nợ cho mình.

Sau một lúc tranh cãi, nhóm Toại “cục” dùng vũ lực bắt anh Ngọ lên xe chở về thị trấn Đô Lương giam giữ, lục soát hành lý cá nhân của anh Ngọ cướp số tiền 10 triệu đồng. Đến 17h cùng ngày, nhóm Toại “cục” mới thả anh Ngọ ra về.

Ngày 23/12/2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh) phá thành công chuyên án 115T, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toại và đàn em.

Trước hành vi phạm tội của Toại “cục” và đàn em, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Toại 30 tháng tù giam; Nguyễn Tuấn Phong 6 tháng tù giam và Nguyễn Cảnh Linh 6 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng.

Ngọc Hà

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).