Nghệ An: Tài xế xe khách chém nhau nhập viện

(Baonghean.vn) - Sau khi xảy ra xô xát, tài xế 2 xe khách chạy tuyến Vinh - Kỳ Sơn đã mang dao, kiếm truy sát nhau trên QL 7 đoạn gần thị trấn Đô Lương khiến cho một người phải nhập viện.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến UBND xã Lưu Sơn để theo dõi vụ việc.
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến UBND xã Lưu Sơn để theo dõi vụ việc.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 8h ngày 7/6, tại ngã tư giao cắt giữ QL 7 và đường liên xã thuộc địa phận xóm 2, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương,  tài xế Nguyễn Mạnh Lân lái xe khách Thành Long, mang BKS 37B-018.09 trú tại xóm 1, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương đã điều khiển  xe chặn xe khách Hà Anh, mang BKS: 37B- 009.71 do tài xế Thái Đình Sơn, trú tại phường Đội Cung (TP Vinh ) điều khiển.

Từ đó, hai bên có lời qua tiếng lại, và tài xế cùng phụ xe Thành Long đã dùng vật cứng đánh tài xế xe Hà Anh gục xuống đường.

Một lúc sau, anh Thái Đình Sơn vào nhà dân gần đó lấy dao ra đánh trả. Hậu quả, lái xe của xe khách Thành Long, anh Nguyễn Mạnh Lân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, còn anh Thái Đình Sơn - tài xế xe Hà Anh bị xây xát nhiều bộ phận trên cơ thể, hàng chục hành khách đi trên 2 chiếc xe trên phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, có nhiều hành khách không đủ kiên nhẫn phải đón xe khác về.

Sự việc xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều người dân địa phương kéo nhau ra xem khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Được biết, cả 2 xe khách này đều chạy tuyến Vinh – Kỳ Sơn, trong đó xe khách Hà Anh xuất bến từ Vinh lúc 5h 30 phút theo quốc lộ 1, qua ngã 3 Diễn Châu, Đô Lương lên Mường Xén, còn xe Thành Long xuất bến lúc 6h sáng cùng ngày, chạy theo hướng quốc lộ 46, qua thị trấn Dùng (Thanh Chương), Đô Lương và cùng lên Mường Xén.

Theo ông Chu Lực, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa Khoa huyện Đô Lương cho biết, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Lân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, phải khâu 2 mũi ở đầu gối trái.
Nguyễn Mạnh Lân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, phải khâu 2 mũi ở đầu gối trái.

Nhận được tin báo, Công an xã Lưu Sơn phối hợp với Công an huyện Đô Lương kịp thời có mặt phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện hai chiếc xe khách đang được công an huyện Đô Lương tạm giữ để phục vụ điều tra.
Hiện hai chiếc xe khách đang được công an huyện Đô Lương tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồ Phương

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).