Phá đường dây đánh bạc do 2 quý bà điều hành ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngoài kinh doanh vàng bạc, 2 “đại gia” Nguyễn Thị Thảo (trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Hải (trú tại khối 8, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) còn tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá qua các trận đấu Quốc tế để kiếm thêm “thu nhập”. Đường dây đánh bạc này tồn tại khá lâu, gây bất bình trong nhân dân, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh triệt xóa.

Trong thời gian tiếp xúc cử tri tại huyện Con Cuông, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận thông tin phản ánh của các cử tri về một đường dây đánh bạc tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông và huyện Đô Lương tồn tại lâu nay gây bất bình trong nhân dân nhưng chưa bị triệt xóa.

a 3 đối tượng: Nguyễn Thị Thảo (bên trái), Trần Thị Hải và Hồng Quốc Vượng.
3 đối tượng 

3 đối tượng: Nguyễn Thị Thảo (bên trái), Trần Thị Hải và Hồng Quốc Vượng.

Cử tri còn cho biết, đường dây đánh bạc trên chủ yếu bằng hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá thông qua một số trận thi đấu Quốc tế. Đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu là phụ nữ 2 huyện Đô Lương và Con Cuông.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh khẩn trương có mặt tại huyện Con Cuông để xác minh, điều tra làm rõ. 

Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát thấy nổi lên 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn thị trấn Con Cuông với hơn chục đối tượng nghi vấn. Trong đó, thấy nổi lên 1 nhân vật đáng chú ý là chủ doang nghiệp kinh doanh vàng bạc Hùng Thảo tại khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông.

Đi sâu tìm hiểu được biết, Hùng Thảo là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn và có uy tín tại thị trấn miền núi này, nhưng gần đây có dấu hiện cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô hoạt động lớn, táo bạo. Người cầm đầu đường dây đánh bạc là bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1959), chủ doang nghiệp Hùng Thảo. 

Đặc biệt bà Thảo không chỉ “đầu quân” trong lô đề mà còn tham gia cá độ bóng đá qua các giải thi đấu Quốc tế. Sau khi thu thập tài liệu, ngay sau đó, kế hoạch bắt “nóng” đối tượng cầm đầu được lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh do Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh triển khai.

Theo kế hoạch nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh được xã hội hóa và mật phục tại các điểm nhạy cảm về cờ bạc.  Khoảng 17h45 phút ngày 9/5, các trinh sát phát hiện Vi Văn Đức (SN 1998, trú tại bản Khe Thơi, xã Lạng Khê) và Hồ Anh Tú (SN 1998, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hùng Thảo tại khối 6, thị trấn Con Cuông.

Cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An làm việc với các đối tượng tham gia đánh bạc.
Cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An làm việc với các đối tượng tham gia đánh bạc.

Sau khi nhìn trước ngó sau, thấy yên tâm cả 2 đối tượng trên nhanh chóng vào phòng của bà Nguyễn Thị Thảo , chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hùng Thảo để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Đức đặt vấn đề với Thảo đánh 2 lô tổng cộng 150 điểm, mỗi điểm 22.000 đồng, tổng thành tiền là 3.300.000 đồng. Thảo đồng ý, nhận tiền và ghi 2 số lô đó vào 1 tờ giấy (còn gọi là cáp đề) rồi đưa cho Đức.

Còn Tú đánh 2 lô tổng điểm là 120 điểm, mỗi điểm 22.000 đồng, tổng thành tiền là 2.640.000 đồng. Thảo nhận tiền của Tú và viết cho Tú 1 cáp đề. Khi các đối tượng vừa trao cáp đề thì bị các trinh sát thuộc Phòng CSHS ập vào nhà, bắt quả tang các đối tượng trên về hình vi đánh bạc.

Cùng thời điểm, Nguyễn Thị Lan (SN 1972, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông) mang 2 bảng lô đề đến để đánh bạc với Nguyễn Thị Thảo. Bà Thảo chưa kịp nhận thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ, thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động và 5.940.000 đồng. Ngoài ra, các trinh sát còn thu giữ của Nguyễn Thị Lan 2 bảng đề và 3.170.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Lan khai: Vào buổi chiều hàng ngày, Nguyễn Thị Lan ở nhà ghi lô đề cho khách, đồng thời sử dụng điện thoại để nhận các bảng đề và số lô đề, sau đó chuyển cho bà Thảo và Hứa Thị Anh (SN 1975, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông) để hưởng %.

Ngày 9/5, Lan soạn tin nhắn có chứa hàng chục con số lô đề cho Anh với tổng số tiền 14.570.000 đồng và gửi cho một đối tượng tên là Huỳnh Văn Thạch, trú ở huyện Con Cuong. Đến khoảng 17h50 phút ngày 9/5, Lan đến tiệm kinh doanh vàng bạc Hùng Thảo đưa 2 bảng đề trên cho Thảo để hưởng phần trăm thì bị Phòng CSHS ập đến bắt quả tang.

Ngày 10/5, Hoàng Văn Thạch, Hứa Thị Anh và Đặng Tuệ Trí là các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với Nguyễn Thị Lan biết trốn cũng không thoát nên đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh đầu thú về hành vi đánh bạc. Trong đó có đối tượng trình bày do quá sa vào vấn nạn cờ bạc đã bán cả trâu bò lấy tiền nướng vào cờ bạc. Thậm chí có đối tượng bán cả nhẫn cưới của mình và của con dâu vì cờ bạc. 

Quá trình đấu tranh, chủ cửa hàng vàng bạc miền Tây xứ Nghệ, Nguyễn Thị Thảo khai: Vào buổi chiều hàng ngày, bà Thảo vừa làm việc tại tiệm kinh doanh vàng bạc, vừa tranh thủ ghi lô đề cho những người có nhu cầu.

Ngoài ra bà Thảo còn nhận các bảng đề của khách qua điện thoại di động, sau đó tổng hợp lại. Nếu số đề nào đánh nhiều tiền, bà Thảo  “san” cho Trần Thị Hải (SN 1962), cũng là chủ của 1 cửa hàng kinh doanh vàng bạc nổi tiếng và có uy tín tại khối 8, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An bằng cách soạn tin nhắn các con lô đề rồi gửi cho Hải qua điện thoại di động. Với thủ đoạn trên, trong ngày 9/5, Thảo đã gửi hàng chục bảng số lô đề và số đề của khách qua tin nhắn cho Trần Thị Hải với tổng số tiền 19 triệu đồng.  

Bà Thảo còn khai ngoài đánh bạc bằng hình thức lô đề, bà còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua các trận thi đấu Quốc tế với Trần Thị Hải và con trai bà hải tên là Hồng Quốc Vượng (SN 1988). 

Tang vật tiền mặt bị thu giữ
Tang vật tiền mặt bị thu giữ

Theo đó, trước các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế, Vượng nhắn tin cho bà Thảo “kèo” các trận đấu để bà Thảo chọn, nếu thích đánh đội nào, với số tiền bao nhiêu thì nhắn tin lại cho Vượng. Ngày 8/5, Thảo nhắn tin cá độ với Vượng về trận bóng Freiburg chấp trận cửa dưới 1 quả, số tiền cá độ là 5.000.000 đồng. Kết quả, bà Thảo thắng “kèo”, với số tiền 4.850.000 đồng. Số tiền trên, Vượng chưa thanh toán cho bà Thảo.

Từ lời khai của Thảo, ngày 12/5/2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hồng Quốc Vượng và Trần Thị Hải về hành vi đánh bạc. Tại cơ quan CSĐT, Hải và Vượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Lan, Hứa Thị Anh và Huỳnh Văn Thạch về hành vi đánh bạc.

Ngày 22/5, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Hải và Hồng Quốc Vượng cũng về hành vi đánh bạc để phục vụ công tác điều tra. Đây là vụ đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá lớn tại huyện miền Tây xứ Nghệ đã bị nhân dân địa phương tố giác và điều tra làm rõ. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra để khởi tố các đối tượng liên quan.

                          Trung Đức

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.