Ba phụ nữ trộm 5 chiếc áo sơ mi giấu vào bụng

Lợi dụng sơ hở của shop quần áo, 3 người phụ nữ đã móc nối với nhau cuỗm 5 chiếc áo sơ mi, trị giá mỗi chiếc 360.000 đồng.

3 người phụ nữ được các hiệp sĩ mời về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ sự việc
3 người phụ nữ được các hiệp sĩ mời về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ sự việc

Ngày 24/7, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã đưa 3 người phụ nữ gồm Lê Thị Tuyết Huệ (SN 1960, quê Bình Định), Lê Thị Bích Hợp (SN 1964, quê Đồng Tháp) và một người phụ nữ tên Liên (TP.Hồ Chí Minh) về trụ sở công an phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một làm rõ hành vi trộm cắp 5 chiếc áo sơ mi.

Trước đó, 13h giờ ngày 24/7, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng Võ Thanh Quốc, Nguyễn Công Nguyên, Dương Tài và Lương Văn Hoá đi tuần tra trên đường Phú Lợi thuộc địa bàn khu phố 1, Phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đang tuần tra, các hiệp sĩ phát hiện 3 người phụ nữ lớn tuổi chạy 2 xe hon da wave biển số TP. Hồ Chí Minh có biểu hiện khả nghi đi đến Shop quần áo hiệu nào cũng vào.

 Anh em theo dõi qua nhiều tuyến đường. Tại đường Yersin, các đối tượng vào Shop hiệu Blue trộm 5 cái áo sơ mi hiệu trị giá mỗi cái 360,000 đồng bỏ vào bụng đi ra xe đề máy chạy lẹ về hướng Sài Gòn.

3 trong 5 chiếc áo mà 3 phụ nữ phối hợp
3 trong 5 chiếc áo mà 3 phụ nữ phối hợp "cuỗm" đi của shop quần áo

Phát hiện sự việc, các hiệp sĩ liền truy đuổi đến đoạn đường Đại Lộ Bình Dương, thuộc khu phố 2, Phường Phú Cường Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dươg thì mời về công an Phường Phú Cường làm việc.

Tại đây, 3 người phụ nữ nói “cuỗm” 5 chiếc áo để mang về TP.Hồ Chí Minh bán lại. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Theo Infonet

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.