Bắt nhóm dùng roi điện, mã tấu cướp giật

Từ chiếc xe máy mà các đối tượng trong băng nhóm cướp giật tháo chạy để lại, các trinh sát lần theo manh mối, khám phá chủ sở hữu chiếc xe cũng là nạn nhân của băng cướp táo tợn.

4 đối tượng trong băng nhóm của Nhân
4 đối tượng trong băng nhóm của Nhân

Ngày 27/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Ngọc Nhân(21 tuổi, ngụ Q.Tân Phú),Trịnh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ Q. Bình Tân), Từ Đạt Minh (thường gọi là “Quậy” , 20 tuổi, ngụ Q. Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.  Nhân xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 17/5, tại cửa hàng mắt kính trên đường Tô Hiến Thành (p.14, Q.10), chị Vũ Thị Hằng (23 tuổi) bị 1 thanh niên giả vờ mua kính kẹp cổ và bịt miệng cướp điện thoại iphone 6.

Trong lúc giằng co, tên cướp đã bỏ chạy cùng điện thoại cướp được ra xe của một đồng bọn nổ máy chờ sẵn. Vừa đuổi theo, vừa la lớn, chị Hằng đã kéo ngã 2 tên cướp cùng chiếc xe máy xuống đường. Thấy vậy, người dân xung quanh lao tới ứng cứu.

Hốt hoảng, 2 tên cướp vứt lại chiếc xe Vision mang BKS : 59F1 451.56 lại hiện trường,  lên xe của đồng bọn tẩu thoát cùng chiếc điện thoại cướp được.

Từ thông tin nạn nhân cung cấp, Phòng PC45 phối hợp công an Q.10 khẩn trương vào cuộc. Bước đầu, cơ quan công an xác định chiếc xe tên cướp bỏ lại là của chị Nguyễn Thị Phương Liên (SN 1994, ngụ Q.3)-một nạn nhân cũng bị cướp.

Theo chị Liên, sáng ngày 17/5 vừa qua, chị bị 4 tên cướp đi xe máy áp sát dùng roi điện chích vào người khiến chị té ngã. Thấy chị định hô hoán thì bọn chúng rút mã tấu dọa chém. Quá sợ hãi trước sự manh động trên, chị Liên đành im lặng.

Qua thông tin từ các nạn nhân và camera, các trinh sát phòng PC45 nhanh chóng lần ra manh mối, khoanh vùng đối tượng.

Đúng như dự đoán, khi đối tượng đi săn mồi trên đường kênh Tân Hóa (Q. Tân Phú) thì bị các trinh sát ập vào khống chế đưa về trụ sở. Tại đây, đối tượng khai tên Nhân đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp, trong đó có 2 vụ nêu trên.

Cướp giật diễn ra thường xuyên gây nỗi ám ảnh với người dân. (Ảnh minh họa)
Cướp giật diễn ra thường xuyên gây nỗi ám ảnh với người dân. (Ảnh minh họa)

Ngay sau đó, công an đã tóm gọn các đồng bọn của Nhân gồm Quốc, Minh, Hiệp cùng 2 cây mã tấu tự chế, 2 xe máy liên quan tới vụ cướp.

Tại cơ quan công an,  băng nhóm trên còn khai nhận thực hiện 3 vụ cướp khác vào tháng 5/2016.

Theo đó, trưa ngày 5/5, Nhân đóng giả nhân viên giao hàng rồi rút dao khống chế một cô gái ở P. Bình Trị Đông (Q. Bình Tân) để cùng đồng bọn cướp được 2 bộ vòng ximen, 1 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền 1 điện thoại Samsung S6 và 1 xe Vespa Piagio BKS 59K1-744.13. Sau đó, chúng đem chiếc xe gửi ở bãi xe bệnh viện Bình Tân và bán các tài sản khác lấy tiền chia nhau nướng vào ma túy đá.

Hiện công an đang truy xét đối tượng Bảo (đồng bọn của Nhân) hiện đang lẩn trốn.

Theo Infonet

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.