Cập nhật vụ siêu thị Tú Bắc bị tố bán sữa giả: Khách hàng lên tiếng

(Baonghean.vn) – Bức xúc khi con bị tiêu chảy cấp nhưng phía siêu thị và công ty phân phối không thực hiện đúng lời hứa, anh Cường mới đến siêu thị và ném sữa ra ngoài đường.

“Con bị tiêu chảy 15 lần/ngày”

Xung quanh vụ việc khách hàng tố siêu thị Tú Bắc (77, Đinh Công Tráng, TP Vinh) bán sữa kém chất lượng đang có nhiều thông tin trái chiều. Đặc biệt, trên mạng xã hội các bậc phụ huynh đang tranh cãi quyết liệt về chất lượng sữa tại siêu thị.

Anh Cường - bức xúc vì thái độ giải quyết vụ việc của công ty phân phối sữa.
Anh Cường bức xúc vì cách giải quyết vụ việc của công ty phân phối sữa.

Được biết, người đàn ông trong clip là anh Nguyễn Cảnh Cường (SN 1988, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh). Anh Cường cho biết, vào cuối 5/2016, anh đến cửa hàng Tú Bắc (77 Đinh Công Tráng, TP.Vinh) mua tiếp hộp sữa thứ 3 của hãng Glico cho con trai sử dụng với giá 535.000 đồng/1hộp.

Cũng theo anh Cường, trước đó, anh đã mua 2 hộp sữa tại đây và con anh sử dụng bình thường. Tuy nhiên, khi hộp sữa thứ 3 được sử dụng gần hết 1/2 thì cháu bé bị tiêu chảy liên tục. Ngày 28/5, anh Cường đưa con đến bệnh viện thăm khám và được bác sỹ kê đơn thuốc về nhà điều trị.

Nghi ngờ hộp sữa có vấn đề vì con không dùng sữa mẹ, bé chưa ăn dặm, thức ăn hàng ngày chỉ là sữa Glico nên anh Cường kiểm tra hộp sữa, phát hiện phía trong có vật thể lạ màu xanh, sữa vón thành cục. Anh Cường dừng cho con uống và mang hộp sữa đến siêu thị Tú Bắc. Tại đây, chủ siêu thị Tú Bắc và anh Cường đã chụp hình, ghi nhận sự việc.

Chiều 30/5, con anh Cường được đưa vào Bệnh viện Quốc tế Vinh nhập viện trong tình trạng tiêu chảy nhiều. "Cháu bị tiêu chảy liên tục, 15 lượt một ngày, người cháu mất nước nên gầy rốc ra. Bác sỹ xét nghiệm thông báo: Cháu bị tiêu chảy cấp. Nguyên nhân dẫn đến con tôi bị tiêu chảy tôi nghi ngờ cao nhất là do sữa Glico. Con trai tôi từ khi nhập viện đến nay không thể tăng cân. Khi cho ăn uống hàng ngày, cháu liên tục bị ói ra ngoài'' - anh Cường cho biết.

Hộp sữa mà anh Cường nghi là sữa giả được mua tại siêu thị Tú Bắc.
Hộp sữa mà anh Cường nghi là sữa giả được mua tại siêu thị Tú Bắc.

Đại diện công ty thất hứa ?

Sau khi nhận được thông báo của siêu thị, ngày 29/5, đại diện Công ty TNHH phân phối SnB (tòa nhà Sông Hồng, số 2 đường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) đã về làm việc với gia đình anh Cường. Tại đây, đại diện công ty muốn lấy hộp sữa để về giám định chất lượng. Chia sẻ về lý do không đồng ý cho công ty lấy mẫu, anh Cường cho biết rằng, gia đình yêu cầu việc giám định phải có sự chứng kiến của cả 3 bên thì mới khách quan và lúc đó mới tìm ra được chính xác nguyên nhân con tôi bị tiêu chảy.

Cũng tại cuộc gặp này, đại diện công ty nói  công ty tặng gia đình 2 thùng sữa để đổi lấy hộp sữa có vật thể lạ. Nếu cháu uống có chuyện gì thì báo lại cho người của công ty. Tuy nhiên, anh Cường đã không chấp nhận lấy 2 thùng sữa này mà chỉ đồng ý nhận 2 bịch bỉm với lý do không yên tâm khi cho con tiếp tục dùng sữa của công ty. Phía công ty ra về và cho biết sẽ có thông báo hướng giải quyết cho khách hàng.

Tuy nhiên, gần 1 tháng nhưng phía công ty vẫn không liên lạc với gia đình anh Cường để có hướng giải quyết. Cho đến ngày 13/7, đại diện công ty phân phối, chủ siêu thị Tú Bắc có cuộc gặp với gia đình anh Cường ở một quán cà phê, tại TP.Vinh. Đại diện công ty phân phối ghi nhận các ý kiến, đề xuất của gia đình. Cụ thể, gia đình yêu cầu trưng cầu giám định hộp sữa có các vật thể lạ tại Nghệ An hoặc một đơn vị khác ở Hà Nội. Cam kết sức khỏe sau này của con sẽ không bị ảnh hưởng về lâu dài sau này.

Siêu thị Tú Bắc - nơi xảy ra sự việc.
Siêu thị Tú Bắc - nơi xảy ra sự việc.

Đến sáng 14/7, ba bên lại tiếp tục gặp và thương lương. Lần này, gia đình anh Cường mang hộp sữa Glico cho người đại diện hãng sữa này chụp và ghi nhận thêm các ý kiến. "Người của hãng sữa là anh Phong và anh Hoàng lên lịch hẹn 14h chiều 14/7, sẽ cùng gia đình đưa bé Phát đến một bệnh viện tốt nhất ở Hà Nội kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, đưa cả hộp sữa đi giám định tại Nghệ An và mang ra Hà Nội tiếp tục giám định" - anh Cường kể.  

Tuy nhiên, theo anh Cường thi phía công ty không thực hiện như lời hứa và bỏ về Hà Nội mà không thông báo cho gia đình. Vì quá bức xúc, hai vợ chồng anh Cường đã đến cửa hàng Tú Bắc to tiếng với chủ cửa hàng và mua 5 hộp sữa Glico ném ra ngoài đường.

''Tôi quá bức xúc, gia đình đã nhân nhượng lần này đến lượt khác nhưng hãng sữa chỉ muốn thăm dò, đưa người khác vào thế bí. Sau đó, gia đình chúng tôi đã gọi Công an P. Lê Mao lên lập biên bản, ghi nhận sự việc" - anh Cường cho biết.

Phạm Bằng - Phạm Hòa 

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.