Cựu sỹ quan trong đường dây mua bán 490 bánh heroin

Làm ăn thua lỗ, muốn làm giàu nhanh bằng bất kỳ thủ đoạn này, cựu sỹ quan quân đội đã quyết định chuyển hướng sang kinh doanh “ma túy”.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố các bị can trong vụ án mua bán trái phép 490 bánh heroin vào tháng 7/2015.

Trong vụ án này, Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) được xác định là người cầm đầu.

Hùng sinh ra trong một gia đình khá cơ bản. Anh ta có vợ và hai con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, đứa thứ hai tính đến nay mới 2 tuổi.

Nguyễn Quốc Hùng và tang vật tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Quốc Hùng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Là người được gia đình quan tâm chăm sóc, nuôi dạy, có trình độ học vấn cao, hiểu biết xã hội, đã từng là sỹ quan trong lực lượng quân đội nhưng do thiếu kiên trì, rèn luyện nên Hùng đã sa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền.

Tháng 11/2004, Hùng mở quán cà phê kiêm luôn bán bia và đồ ăn ở đối diện cổng Học viện Tài Chính (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tuy nhiên do làm ăn, kinh doanh thua lỗ, nên thông qua mối quan hệ, Hùng tìm gặp Nguyễn Thanh Tuân (quê huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang trốn truy nã ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Từ những lần gặp gỡ này, cựu sỹ quan quyết định tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà Tuân là một mắt xích.

Theo kế hoạch, Tuân sẽ đưa tiền cho Hùng để anh ta mua vỏ bình ga công nghiệp rồi thuê người cắt đáy bình ga, sau đó gia công, tạo ren các bình ga này.

Lần đầu, Tuân đưa 50 triệu đồng và được Hùng mua vỏ 20 bình ga công nghiệp. Anh ta giao cho Tuân 8 bình để đưa ma túy từ Sơn La về Hà Nội.

Bên cạnh đó, để có chỗ giấu “hàng”, Hùng cũng thuê một căn nhà ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội để làm chỗ cất giấu.

Khi công việc chuẩn bị xong xuôi, ngày 21/7/2015, Hùng điện bảo Nghiêm Công Dũng (SN 1985, trú tại Ba Đình, Hà Nội) đi “dò đường” từ Mai Châu, tỉnh Hoà Bình về Hà Nội.

Khi biết tuyến đường an toàn, chiều 22/7/2015, Tuân chuyển hàng đến Hoài Đức cho Dũng.

Chuyến hàng này, Hùng được giao 3 bình ga, 2 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng dài và 4 quả lựu đạn và hàng chục viên đạn. Tổng cộng bên trong 3 bình ga có tổng cộng 490 bánh heroin.

Đêm cùng ngày, từ nơi ẩn náu, Tuân “a lô” chỉ đạo Dũng chuyển hàng, tuy nhên chuyến giao dịch trong đêm ở Đại lộ Thăng Long không thành công.

Sáng sớm hôm sau, Tuân điện thoại bảo Hùng mang 1 bình ga lên cầu Thanh Trì giao cho khách. Số điện thoại nhận hàng được Tuân chuyển cho Dũng để tiện bề liên lạc.

Để ngụy trang tránh sự kiểm tra, phát hiện của công an, Hùng điện thoại cho Dũng về nhà hàng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lấy bát đĩa, bếp ga, chăn màn và thuê cho Hùng 1 xe tải nhỏ.

Sau khi thuê xe, Hùng chuyển bình ga lên xe rồi dùng chăn màn, bát đĩa, bếp ga để ngụy trang. Dũng lên xe tải còn Hùng và Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987, quê Cần Thơ) đi xe ô tô Fortuner phía sau.

Tuy nhiên, chuyến giao dịch hàng bất ngờ chuyển từ khu vực cầu Thanh Trì sang đoạn cầu Phù Đổng.

Tại đây, khi các đối tượng đang chuẩn bị giao nhận ma tuý thì bị các đơn vị chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an thu giữ 1 bình ga công nghiệp bên trong có 170 bánh heroin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Quốc Hùng thuê ở Hoài Đức, Hà Nội thu giữ 2 bình ga công nghiệp, trong 2 bình ga có tổng số 320 bánh heroin cùng 2 khẩu súng, 3 băng đạn.

Theo tài liệu điều tra, căn cứ vào hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận Nguyễn Quốc Hùng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy 490 bánh Heroin. Hùng và đồng phạm cũng bị đề nghị truy tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Công an xác định, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn, có nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia, bọn chúng móc nối với nhau tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín, xuyên quốc gia, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả các lực lượng khi bị bắt giữ, số lượng ma túy bọn chúng mua bán trót lọt là rất lớn, gây huy hại lớn cho xã hội.

Ngoài Nguyễn Quốc Hùng cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 12 bị can khác với các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm./.

Theo vov

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).