Tóm gọn đối tượng dùng dao bầu chống trả công an

(Baonghean.vn) - Khi thấy lực lượng Công an, Việt rút dao bầu chống trả quyết liệt hòng trốn thoát. Tuy nhiên, y vừa trèo qua cửa sổ thì 2 trinh sát nhanh chóng lao đến quật ngã đối tượng xuống nền nhà và tước hung khí. 

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa cho biết, đơn vị vừa bàn giao Vũ Đình Việt cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý theo quy định pháp luật. Việt là đối tượng bị Công an huyện Quỳnh Lưu truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Đình Việt
Đối tượng Vũ Đình Việt

Mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng thay vì làm ăn chân chính, chăm lo cho tổ ấm gia đình, Vũ Đình Việt thường xuyên vắng nhà, đi theo đám thanh niên xấu để tiêm chích ma túy. Để có tiền ăn chơi tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, Việt tham gia vào đường dây mua bán lẻ ma túy heroin. Không lâu sau đó, đường dây mua bán ma túy của Việt bị bắt giữ.

Sau khi biết tin các đối tượng cầm đầu bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt, Việt nhanh chóng trốn khỏi địa phương. Trong thời gian “cõng” lệnh truy nã, mặc dù Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với gia đình động viên kêu gọi Việt ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng đối tượng đã cắt đứt liên lạc với gia đình.

Sau một thời gian lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam với nhiều tên tuổi, vỏ bọc khác nhau khi thì dân cửu vạn, lúc thì chạy xe máy ôm, Vũ Đình Việt trở về Nghệ An và lên TX Thái Hòa “kết nối” với một số bạn nghiện trước đây để mua bán và sử dụng ma túy đá. Địa điểm chúng chọn để giao dịch “hàng” là các nhà nghỉ.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX Thái Hòa phát hiện 1 nhóm thanh niên thường xuất hiện tại các nhà nghỉ, khách sạn có biểu hiện mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Để đấu tranh, làm rõ, Đội CSĐT Tổng hợp lập kế hoạch điều tra, xác minh. Sau 1 tuần mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện 1 đôi nam nữ thường đến nhà nghỉ Sông Hiếu, thuộc địa bàn khối Tây Hồ, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa thuê phòng nghỉ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định nam thanh niên trên là Vũ Đình Việt (SN 1983) trú tại xóm 11, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, đang bị Công an huyện Quỳnh Lưu truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Còn đối tượng nữ tên là H. quê ở huyện Quế Phong. H. có hình thức ưa nhìn nhưng do đua đòi ăn chơi, sớm “bập” vào ma túy nên bị chồng bỏ cách đây 2 năm. Do đang bị truy nã nên Vũ Đình Việt dùng CMND của H. thuê phòng nghỉ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Xác định Việt “cặp bồ” với  H. để bán lẻ và sử dụng ma túy đá, kế hoạch bắt quả tang Vũ Đình Việt cùng đồng bọn được triển khai. Là đối tượng có “thâm niên” về mua bán “hàng trắng” nên thủ đoạn hoạt động của Việt và đồng bọn hết sức kín kẽ. Sau khi nhận được tin báo về việc Việt cùng tình nhân sẽ rời TX Thái Hòa đến một huyện khác để trốn lệnh truy nã, tiếp tục bán lẻ ma túy và đập đá, phương án bắt Vũ Đình Việt được triển khai.

Ngày 15/5/2016, Thượng úy Vương Tuấn Dũng - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy mũi trinh sát bắt đối tượng Việt. Khoảng 16h30 phút cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, các trinh sát nhanh chóng ập vào phòng để bắt giữ.

Khi thấy lực lượng công an, Việt rút dao bầu chống trả quyết liệt hòng trốn thoát. Tuy nhiên, khi Việt vừa trèo qua cửa sổ, 2 trinh sát đã nhanh chóng lao đến quật ngã đối tượng và tước hung khí.

Lực lượng công an đã thu giữ  tang vật gồm: 1 xe máy Exciter, 1 dao bầu, các dụng cụ dùng để đập đá và 2 gam ma túy đá. Tiến hành xác minh chiếc xe máy mà Việt đang sử dụng, cơ quan chức năng phát hiện số khung, số máy đã bị đục, nghi là do phạm tội mà có.

                                                          Trung Đức

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.