Tài xế 'tống tiền' Cảnh sát Giao thông

Ghi hình CSGT sai phạm, tài xế gửi hình ảnh và thư đến chiến sỹ cảnh sát yêu cầu nộp 40 triệu đồng nếu không muốn hình ảnh bị tung lên mạng.

Tòa án Hà Nội ngày 27/9, đưa Chu Hữu Thắng (SN 1965, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKS, Thắng vốn là lái xe ô tô. Quá trình tham gia giao thông do vi phạm Thắng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhiều lần nên rất bức xúc.

Tài xế Thắng tại tòa sơ thẩm
Tài xế Thắng tại tòa sơ thẩm

Đầu tháng 12/2015, Thắng nảy sinh ý định mua camera ghi hình cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để phát hiện tiêu cực nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Thắng lên mạng mua sắm một camera. Một ngày giữa tháng 12/2015, anh ta đến bốt cảnh sát giao thông Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đặt máy quay trên nóc bốt.

Sau khi có hình ảnh sai phạm của các cán bộ cảnh sát giao thông và biết tên hai đồng chí là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3 – Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (PC67), Thắng sao hai bản gửi đến Đội Cảnh sát giao thông.

Lá thư đi kèm hình ảnh trong camera nêu yêu cầu, hai đồng chí cảnh sát giao thông phải gọi điện liên lạc nếu không anh ta sẽ tung clip lên mạng và gửi về chỉ huy PC67.

Hai chiến sỹ cảnh sát giao thông đã liên lạc với Thắng. Qua trao đổi, anh ta yêu cầu phải đưa tổng cộng 40 triệu đồng. Một chiến sỹ cảnh sát giao thông thỏa thuận chuyển 10 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Do không có tiền chuyển cho Thắng nên một chiến sỹ cảnh sát giao thông khác thường xuyên bị Thắng nhắn tin đe dọa.

Trước sự việc, cuối tháng 1/2016, hai đồng chí cảnh sát giao thông trình báo sự việc lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. Giữa tháng 2/2016, Thắng bị cơ quan điều tra Công an Hà Nội bắt giữ.

Tại tòa, Thắng không nhận tội cưỡng đoạt tài sản. Trả lời HĐXX về số tiền 10 triệu đồng trong tài khoản do một chiến sỹ cảnh sát giao thông chuyển, anh ta cho rằng, đấy là tiền cảnh sát giao thông này chuyển cho để… uống bia.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX của Tòa án Hà Nội khẳng định đủ căn cứ khẳng định Chu Hữu Thắng phạm tội Cưỡng đoạt tài sản. Do đó, HĐXX tuyên phạt Thắng 2 năm tù giam.

Theo VOV

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.