Bắt kẻ bịt khẩu trang chém người chấn thương sọ não

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 ngày mở rộng truy tìm tại địa bàn các huyện lân cận, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Vi Văn Dậu lẩn trốn tại ngã 3 Săng Lẻ, thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Ngày 17/1, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã chúc mừng và thưởng 'nóng' 10 triệu đồng, chiến công của Ban Chuyên án Công an huyện khi phá nhanh vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện

Tại buổi gặp gỡ chúc mừng, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, khẩn trương phối hợp của lực lượng công an thuộc các đơn vị: Phòng PC45, PC54 - Công an tỉnh, công an huyện Quỳ Hợp, công an huyện Qùy Châu nhanh chóng xác định và truy bắt thành công hung thủ vụ án một cách nhanh chóng.

1
Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã chúc mừng và thưởng “nóng” chiến công của Ban Chuyên án. Ảnh: Minh Thái.

Theo đó, vào lúc 21 giờ, ngày 15/01/2017 Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung: Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 15/01/2017 có 01 đối tượng nam thanh niên chưa rõ danh tính, khoảng 30 tuổi, cao 1m70, mặc bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang, tay cầm 01 chiếc dao đăn (dài khoảng 60 cm) đi vào nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960), trú tại xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu chị Tuyết. Hậu quả làm chị Tuyết bị chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (hiện nay đang trong tình trạng nguy kịch).

Khi chồng và con gái chị Tuyết phát hiện thì bị đối tượng chém bị thương và bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy hướng về phía xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên và vào trốn trong nhà của gia đình chị Lương Thị Phấn (SN 1965), trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên; đang trốn thì bị chị Phấn phát hiện nên đối tượng dùng 01 con dao gọt hoa quả cứa vào cổ, sau đó dùng 01 viên táp lô đập vào đầu chị Phấn. Hậu quả làm chị Phấn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Sau khi gây án tại nhà chị Phấn đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

1
Đối tượng Vi Văn Dậu.  Ảnh: Minh Thái.

Trước tình hình đó, Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng PC45, PC54 - Công an tỉnh phối hợp với công an huyện Quỳ Hợp, công an huyện Quỳ Châu huy động toàn bộ lực lượng xuống địa bàn xác minh, làm rõ đối tượng, phục vụ phá án.

Sau gần 2 ngày mở rộng truy tìm tại địa bàn các huyện lân cận, đến khoảng 9 giờ, ngày 17/1 lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng lẩn trốn tại ngã 3 Săng Lẻ, thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, đối tượng khai nhận tên là: Vi Văn Dậu (SN 1993), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Vi Văn Dậu là đối tượng nghiện ma túy lâu năm (khoảng hơn 7 năm), có 01 tiền án phạm tội về ma túy; Dậu lên địa bàn huyện Nghĩa Đàn khoảng 3 ngày để tìm người quen, nhưng không tìm được. Đến đêm 15/01 Dậu lang thang tại khu vực xóm Hiệp 3, Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn trong lúc lên cơn nghiện, do không có tiền mua ma túy để sử dụng nên đã nảy sinh ý định vào cướp tài sản và đã gây án tại xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn.

Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Minh Thái 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.