Cận cảnh đập bùn thải khổng lồ bị vỡ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đập chứa bùn thải của xí nghiệp thiếc bị vỡ ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An chảy tràn chất bùn màu đen, nước thải màu vàng tràn xuống khu khe suối, từ từ ập vào khu dân cư.

» Làm rõ nguyên nhân vỡ đập chứa bùn thải, cá chết ở Qùy Hợp

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Trung tâm khai thác sản xuất của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc nằm trên núi Lan Toong, độ cao hơn 700m
Trung tâm khai thác, sản xuất của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc nằm trên núi Lan Toong, độ cao hơn 700m. Khu vực này quanh năm mây mù bao phủ. 
Đây là bể chửa chất thải chính của công ty Suối Bắc.
Sáng 9/3, người dân các xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang của xã Quỳ Hợp bất ngờ phát hiện trên dòng suối Bắc, dòng Nậm Huống - hệ thống đầu nguồn chính của sông Dinh (Quỳ Hợp) nhiều bùn đen quánh và nước thải màu vàng tràn xuống. Lần theo khe suối, người dân và chính quyền địa phương phát hiện bể chứa chất thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã bị vỡ.
Bùn
Bể chứa chất thải nằm "treo" trên sườn đồi có dung tích chứa hơn 10.000m3, được đắp bằng đất yếu. Vậy nên việc vỡ bể là điều có thể nhìn thấy trước.
Theo báo cáo của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, đoạn bể chứa
Theo báo cáo của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, đoạn bể chứa bị vỡ dài 12m, nhưng thực tế cho thấy có khoảng trên 60m đê chắn bị vỡ, lún sụt. 
Đã có hàng trăm m3 bùn và chất thải tràn ra ngoài theo sông suối đổ xuống hạ lưu
Sau khi bể chính bị vỡ, đã có hàng trăm m3 bùn và chất thải tràn ra ngoài theo sông suối đổ xuống hạ lưu.
Anh Lô Văn Thành, cán bộ môi trường xã Châu Thành (Quỳ Hợp) là một trong những nhân chứng
Anh Lô Văn Thành, cán bộ môi trường xã Châu Thành (Quỳ Hợp) là một trong những nhân chứng đầu tiên có mặt lúc 9h ngày 9/3 khi xảy ra sự cố. Anh Thành cho hay, khi hay tin dòng suối Bắc mang theo bùn đen chảy tràn xuống vùng dân cư, anh cùng những người khác đã lần theo dòng suối nhiều tiếng đồng hồ và phát hiện bể chứa chất thải chính của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc bị vỡ. 
Hiện tại lượng nước thải trong bể chứa đã chảy hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp bùn quánh trên mặt, số khác đã khô
Hiện tại lượng nước thải trong bể chứa đã chảy hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp bùn quánh trên mặt, số khác đã khô, bốc mùi diêm sinh rất khó chịu.
Ông Nguyễn Đình Toàn
Tại hiện trường thời điểm phóng viên Báo Nghệ An có mặt, chỉ có một máy xúc đang gạt lớp bùn tạo đê chắn nhằm ngăn nước trên cao không tiếp tục tràn vào bể chứa đã bị vỡ. Việc khắc phục này không có nhiều ý nghĩa khi mà hệ thống chứa thải vẫn được làm hết sức tạm bợ, thủ công.
Xí nghiệp
Việc khai thác quặng thiếc của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc từ nhiều năm nay đã bị người dân phản ánh là gây ô nhiễm nguồn nước, khiến diện tích canh tác, nuôi thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề.
Hiện tại vẫn có nhiều hầm lò của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc đang hoạt động với điều kiện khá thủ công
Hiện tại vẫn có nhiều hầm lò của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc đang hoạt động với điều kiện thủ công, giản đơn.
Hiện trạng hầm lò khai thác
Hiện trạng hầm lò khai thác. 
Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu Xí nghiệp thiếc Suối Bắc dừng tất cả các hoạt động khai thác
Tại thời điểm chúng tôi có mặt, công nhân Xí nghiệp thiếc Suối Bắc đã ngừng hoạt động. Được biết sau khi xảy ra sự cố, chính quyền huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu đơn vị dừng khai thác.
Cửa lò số 5 có chiều dài
Đường vào lò khai thác số 5 dài trên 200m và có nhiều ngách dọc, ngang và đào âm sâu xuống lòng núi.
Hầm được chằng chống, gia cố bằng cột gỗ.
Hầm được chằng chống, gia cố bằng cột gỗ. 
Hầm
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trong lò số 5.
Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là
Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã hoạt động hàng chục năm nay trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Công ty này "thừa hưởng" mỏ thiếc và hệ thống sản xuất của một công ty thuộc Liên Xô trước đây.   
Một số dụng cụ phục vụ khai thác thiếc.
Xe goòng và một số dụng cụ phục vụ khai thác thiếc. 
Tiền thân của
Một công trình phụ trợ tạm bợ giữa rừng của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc.
Tại trung tâm khai thác thiếc thuộc núi Lan Toong còn có rất nhiều bể chứa chất thải
Tại trung tâm khai thác thiếc thuộc núi Lan Toong còn có nhiều bể chứa chất thải "treo" trên sườn núi. 
Và việc chất thải, bùn đất tràn ra ngoài là điều
Ngoài bể chứa bị vỡ, phóng viên Báo Nghệ An còn phát hiện một số điểm xả thải trực tiếp ra môi trường gây nguy hại cho người dân các xã Châu Thành, Châu Quang, Châu Cường.
1
 
Nhiều hình ảnh cho thẩy công ty này còn xả thải trực triếp ra ngoài
Một miệng hố dẫn chất thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc.  
Từ trên cao có thể nhận thấy, dòng bùn thải tử bể chứa đổ xuống dòng suối Bắc.
Từ trên cao có thể nhận thấy, dòng bùn thải từ bể chứa đổ xuống dòng suối Bắc gây ra hệ lụy cho môi trường và cuộc sống của người dân.

Nhóm PV

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.