Cháy kho sắn lát 9.000 tấn

Kho sắn lát của một doanh nghiệp tại TP Pleiku (Gia Lai) bốc cháy, thiệt hại ước hàng chục tỉ đồng.

Khoảng 7 giờ ngày 16/4, kho nông sản của Công ty lương thực Gia Lai tại địa chỉ 721 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP Pleiku bị bốc cháy. Nhân viên của công ty này sau khi phát hiện đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Hàng ngàn tấn mỳ có khả năng bị thiêu rụi.
Hàng ngàn tấn mỳ có khả năng bị thiêu rụi.

5 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của Công an Gia Lai đã có mặt dập lửa. Do kho nông sản có diện tích lớn, lại có gió mạnh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khói trùm lên khu nhà kho chứa nông sản nên việc xác định những điểm cháy bị hạn chế. 

Trong kho có chất bột màu xám, khi gặp nước chất này cháy mạnh hơn kèm theo những tiếng nổ nhỏ. Theo chủ doanh nghiệp này cho biết chất bột màu xám là thuốc diệt côn trồng, doanh nghiệp mới sử dụng vào chiều 15/4.

Cho đến 11 giờ 30 ngày 16/4, suốt nhiều giờ đồng hồ chữa cháy nhưng lực lượng chữa cháy vẫn chưa khống chế hoàn toàn được ngọn lửa. Hiện việc chữa cháy vẫn đang được tiếp tục. 

Theo chủ doanh nghiệp này, kho nông sản chứa mỳ lát với khối lượng khoảng 9.000 tấn. Hiện lực lượng của công ty đang huy động xe kéo bớt một phần sắn lát chưa bén lửa. Song, các xe vào kéo nông sản ra cũng không dám tiến vào sâu vì kho chứa có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Hàng ngàn tấn nông sản trong kho có khả năng bị ngọn lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính nhiều tỉ đồng.

Theo Thanh niên

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.