Mua trang phục CAND, rồi đi thuê xe máy để lừa đảo

Theo lời anh Duy, tất cả những lần Hào đến công ty thuê xe đều mặc trang phục CAND nhưng có mặc thêm áo khoác bên ngoài. Chính vì điều này, anh Duy rất in tưởng nhưng không ngờ gặp phải kẻ lừa đảo.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, nơi đây đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Hào (23 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa  đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2016, Hào đến cơ sở cho thuê xe ôtô và xe máy do anh Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm giám đốc, tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều) thuê xe máy làm phương tiện đi lại trong vài ngày. Quá trình thuê, Hào thực hiện đúng hẹn, trả tiền thuê xe đầy đủ. 

Đến tháng 3/2017, lần thứ hai Hào đến thuê xe máy hiệu Exciter 150 với giá 250.000 đồng/ngày, thuê trong 3 ngày. Lần này, Hào cũng đã thực hiện đúng hợp đồng, trả tiền sòng phẳng. Đến lần thứ 3, ngày 8/5, Hào một lần nữa đến thuê xe máy Exciter 150. Nhưng lần này, Hào làm hợp đồng thuê trong 10 ngày với số tiền là 3 triệu đồng.

Hào mua trang phục CAND, rồi đi lừa đảo.
Hào mua trang phục CAND, rồi đi lừa đảo. 

Hào đã trả đủ số tiền trước khi thuê xe. Hợp đồng thuê xe 10 ngày nhưng đến hạn không thấy Hào mang xe trả. Lúc này, anh Duy kiểm tra giấy tờ phát hiện Hào sử dụng giấy CMND của người khác mang tên Mai Văn Trường (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để thuê xe. Nghi gặp đối tượng lừa đảo, anh Duy vội vã đến cơ quan Công an trình báo. 

Theo lời anh Duy, tất cả những lần Hào đến công ty thuê xe đều mặc trang phục CAND nhưng có mặc thêm áo khoác bên ngoài. Chính vì điều này, anh Duy rất in tưởng nhưng không ngờ gặp phải kẻ lừa đảo.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.
Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã vào cuộc điều tra và triệu tập Nguyễn Trần Anh Hào làm việc. Qua đấu tranh, Hào thừa nhận hành vi phạm tội, sử dụng giấy CMND của người khác thuê xe để chiếm đoạt. 

Quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm tại Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã thu giữ bộ trang phục CAND, bản tên Nguyễn Trần Anh Hào, giầy, tất, thắt lưng CAND. Hào khai nhận tất cả bộ trang phục này đều được mua từ TP Hồ Chí Minh, với mục đích lừa đảo.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ. 

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi thuê xe máy của anh Duy, Hào mang lên TP Hồ Chí Minh cầm với giá 7 triệu đồng. Hai ngày sau, Hào lấy xe ra và đem dán Decal đen hòng thay đổi màu sơn của xe, đồng thời thuê người làm giấy đăng ký xe mang biển số TP Hồ Chí Minh do Hào đứng tên làm chủ sở hữu. 

Hào tháo bỏ biển số cũ của xe và gắn biển số mới (biển số giả) vào rồi chạy về Vĩnh Long. Quá trình xác minh, Hào từng có tiền án về tội danh trộm cắp tài sản và bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều thông báo, ai là bị hại của đối tượng Hào thực hiện với những hành vi, thủ đoạn nêu trên xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, địa chỉ: số 188/1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hoặc đồng chí Nguyễn Hữu Bảo, điều tra viên, số điện thoại: 0907.666.476 để nắm thêm chi tiết.

Theo CAND

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.