Vừa làm quen đã nảy ý định hiếp dâm

(Baonghean.vn)- Khi đi đến bãi đất trống bên cạnh đường Công dừng lại và giao xe cho Tuấn đi trước, Công dẫn L đi đến bãi đất trống để nói chuyện. Tại đây, Công đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với L. 

Chiều 29/6, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp tổ chức phiên toàn xét xử vụ án hình sự đối với bị can Quang Văn Công về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Quang Văn Công tại phiên tòa. Ảnh Lê Phan.
Bị cáo Quang Văn Công tại phiên tòa. Ảnh Lê Phan.

Theo cáo trạng, khoảng 12h30 phút ngày 1/1/2017, Quang Văn Công (SN 1997) trú tại xóm Na Noong, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp cùng một số bạn bè ăn cơm uống rượu tại nhà anh Hiệp ở cùng xóm.

Tại đây, Công đã làm quen với em L.T. L (SN 2001), trú tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp. Ăn cơm xong, Công cùng nhóm bạn rủ nhau đi hát Karaoke. Do nhóm bạn đi cùng L đã đi trước nên Công nhờ Tuấn (bạn cùng xóm) dùng xe máy chở Công và L đi hát. L bảo mệt đòi về nhà, trên đường đi Công nói Tuấn chở vào nhà anh Chính ở xã Châu Thành chơi và uống rượu đến 18h cùng ngày, rồi 3 người chở nhau xuống ngã 3 Đồng Nại (xã Châu Quang) để ăn bún.

Ăn xong, Công nói để tránh lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra nên phải đi đường tắt về nhà L, Công biết đường tắt nên đã cầm lái chở L và Tuấn đi về nhà L. Khi đi đến bãi đất trống bên cạnh đường từ Đồng Lụm (xã Châu Quang) đi Đồng Hin (xã Châu Thái) thì Công dừng lại và giao xe cho Tuấn đi trước, còn Công dẫn L đi đến bãi đất trống để nói chuyện.

Tại đây, Công đã dùng vũ lực ghì đè L xuống đất để thực hiện hành vi giao cấu. Song L chống trả quyết liệt, rồi bỏ chạy nên Công không thực hiện được hành vi giao cấu.

Tại bản kết luận giám định pháp y tỉnh Nghệ An kết luận trên cơ thể L chỉ có các vết xước ngoài da, màng trinh còn nguyên vẹn, không phát hiện thấy tinh trùng.

Hành vi dùng vũ lực nhằm giao cấu trái ý muốn người khác của Quang Văn Công đối với cháu L.T.L đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Được biết, bị cáo Quang Văn Công từng có tiền sự, năm 2014 bị công an Quỳ Hợp xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu.

HĐXX đã tuyên phạt, bị cáo Quang Văn Công 7 năm về tội “hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại khoản 1 điều 112 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, bị cáo Quang Văn Công phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, nhân phẩm, danh dự cho L số tiền là 10 triệu đồng./.

                                                                                                                                                           Lê Phan

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.