Cần tăng cường tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội

(Baonghean.vn) - Đây là giải pháp được nhiều đại biểu đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 sáng 19/7.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức 1.244 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho 88.407 lượt người. 

Điểm mới trong hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp là cơ quan, tổ chức chủ trì đã tăng cường trao đổi, đối thoại chính sách, pháp luật giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, nổi bật là các đơn vị Sở Tư pháp, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,…

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho rằng cần thực hiện tuyên truyền theo từng chuyên đề sâu cho từng nhóm đối tượng. Ảnh: Phương Thảo.
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho rằng cần thực hiện tuyên truyền theo từng chuyên đề sâu cho từng nhóm đối tượng. Ảnh: Phương Thảo.

Tại cấp huyện, tính đến ngày 30/6/2017, các huyện đã tổ chức được 4.570 cuộc phổ biến pháp luật cho 954.588 lượt người, phát miễn phí 111.317 bản tài liệu phổ biến pháp luật các loại, tổ chức được 181 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút được 23.089 lượt người tham dự; thực hiện 20.819 lượt phát sóng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh xã và 2.619 tin, bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 112 vụ án lưu động tại các địa bàn là các điểm nóng về tội phạm, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; từ đó có tác dụng răn đe, phòng ngừa phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào miền núi. Ảnh tư liệu.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào miền núi. Ảnh tư liệu.

Hiện nay, 21 đơn vị cấp huyện có 5.957 tổ hòa giải với 38.086 hòa giải viên, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 3.222 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành là 2.322 vụ (đạt tỷ lệ 72%), hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, tạo niềm tin và uy tín trong nhân dân. 

Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị cũng nêu ra 1 số tồn tại, hạn chế và khó khăn trong công tác tuyên truyền như nội dung tuyên truyền ở 1 số đơn vị, địa phương còn dàn trải, thiếu trọng tâm trọng điểm, chưa sát với nhu cầu, chưa đi vào thực chất. Chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, nhất là đội ngũ tuyên truyền cấp xã, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Học sinh tham dự cuộc thì tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu.
Học sinh tham dự cuộc thì tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật tuy đã được áp dụng song vẫn còn hạn chế. Nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa tương xứng với yêu cầu, việc sử dụng có nơi vẫn chưa hiệu quả, nhiều nơi chưa có kinh phí riêng,...

Các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền như cần đổi mới hình thức tuyên truyền sát thực và kịp thời hơn, đặc biệt sử dụng triệt để lợi ích từ mạng xã hội; thực hiện tuyên truyền theo từng chuyên đề sâu cho từng nhóm đối tượng; chú trọng tuyên truyền các vấn đề nóng hiện nay như buôn bán người, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, giải tỏa hàng lang an toàn giao thông,…

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng cần tăng cường tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội, đặc biệt là kênh Facebook. Ảnh: Phương Thảo.
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng cần tăng cường tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội, đặc biệt là kênh Facebook. Ảnh: Phương Thảo

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, chú trọng đến một số nội dung như triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện mô hình điểm, cách làm mới, làm hay trong công tác tuyên truyền để từ đó nhân rộng, tạo phong trào chung./. 

Phương Thảo 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.