Một ngày với Đội phản ứng nhanh trật tự đô thị TP Vinh

(Baonghean.vn) - Sau 2 tuần hoạt động, Đội phản ứng nhanh trật tự đô thị thuộc UBND TP Vinh đã lập biên bản, đề nghị xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Nhiệm vụ chính của đội là tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Xử phạt các trường hợp dừng, đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường không đúng nơi quy định; để vật liệu xây dựng trên hành lang ATGT, vỉa hè đô thị; lập biên bản xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Ảnh: Phạm Bằng
Sáng 8/8, Đội phản ứng nhanh xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu hoạt động. Đội hoạt động theo mô hình phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chức năng và các phòng, ban chuyên môn của thành phố. Trong đó, 2 lực lượng Cảnh sát trật tự đô thị và Trật tự đô thị làm nòng cốt. Nhiệm vụ chính của đội là tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Xử phạt các trường hợp dừng, đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường không đúng nơi quy định; để vật liệu xây dựng trên hành lang ATGT, vỉa hè đô thị. Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 21/8, nắm bắt thông tin tại chợ Quán Bánh (phường Hà Huy Tập), tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, Đội nhanh chóng có mặt để giải quyết. Tại đây, các tiểu thương bày hàng hóa ra cả ngoài đường, xe máy đậu dưới đường để mua bán. Vỉa hè đã bị người dân chiếm dụng để xe máy, xe đẩy. Ả: Phạm Bằng
Đội phản ứng nhanh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, kể cả ngoài giờ hành chính nhằm xử lý nhanh và có hiệu quả các vụ vi phạm về trật tự đô thị, góp phần tạo chuyển biến về văn minh đô thị. Chiều 21/8, nắm bắt thông tin tại chợ Quán Bánh (xã Nghi Phú), tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, Đội nhanh chóng có mặt để giải quyết. Tại đây, các tiểu thương bày hàng hóa ra cả ngoài đường, xe máy đậu dưới đường để mua bán. Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi tuyên truyền cho người dân hiểu việc kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lực lượng chức năng đã lâp biên bản, tạm giữ xe đẩy vì có hành vi lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho người dân hiểu việc kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè là trái quy định, đồng thời lập biên bản vi phạm, tạm giữ nhiều dụng cụ, xe đẩy. Ảnh: Phạm Bằng
Tại chợ Ga, phường , tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mặc dù đã được cơ quan chức năng giải tỏa nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Đội phản ứng nhanh đã tạm giữ nhiều xe đẩy, xe máy của người dân vì vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: Phạm Bằng
Tại chợ Ga (phường Lê Lợi), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mặc dù đã được cơ quan chức năng ra quân giải tỏa nhiều lần nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Ngay khi có mặt, Đội phản ứng nhanh đã lập biên bản tạm giữ nhiều xe đẩy của người dân vì vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: Phạm Bằng
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người dân đã đưa các xe đẩy vào sâu trong chợ để trốn tránh. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết, lực lượng chức năng vẫn lập biên bản, tạm giữ tang vật và yêu cầu người dân đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Ảnh: Phạm Bằng
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều người đã đưa các xe đẩy vào sâu trong chợ để trốn tránh. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết, lực lượng chức năng vẫn lập biên bản, tạm giữ tang vật và yêu cầu người dân đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Ảnh: Phạm Bằng
Sáng 8/8, Đội phản ứng nhanh xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu hoạt động. Đội phản ứng nhanh hoạt động theo mô hình phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chức năng và các phòng, ban chuyên môn của thành phố. Trong đó, 2 lực lượng Cảnh sát trật tự đô thị và Trật tự đô thị làm nòng cốt. Ảnh: Phạm Bằng
Đối với những trường hợp để xe máy không đúng nơi quy định, đội cũng lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Ảnh: Phạm Bằng
Tại khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, mặc dù đã ra quân giải tỏa hành lang, trật tự đô thị nhưng nhiều người dân vẫn cố tình
Tại khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, mặc dù đã ra quân giải tỏa hành lang, trật tự đô thị nhưng nhiều người dân vẫn cố tình "chây ỳ" không thực hiện. Sau nhiều lần tuyên truyền, chiều 21/8, Đội phản ứng nhanh đã lập biên bản, tạm giữ bàn ghế của người dân. Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi lập biên bản, người dân sẽ trực tiếp lên Đội thanh tra đô thị để nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được đưa các đồ vật về. Theo Thiếu tá Phan Hiền - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự (CA TP Vinh) thì đây là những trường hợp có thái độ chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng nên phải có biện pháp mạnh mẽ, răn đe, hạn chế tái diễn. Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi lập biên bản, người dân sẽ trực tiếp lên Đội trật tự đô thị TP Vinh để nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được đưa các dụng cụ về. Theo Thiếu tá Phan Hiền - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự (CA TP Vinh) thì đây là những trường hợp có biểu hiện chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng nên phải có biện pháp mạnh mẽ, răn đe, ngăn chặn tái diễn. Ảnh: Phạm Bằng
Trưa 22/8, tại cổng chợ Quán Lau, mặc dù đã có biển cấm nhưng nhiều người dân vẫn vô tư đậu xe ngay trên vỉa hè, lòng đường. Đội phản ứng nhanh đã lập tức có mặt để kiểm tra và xử lý. Ảnh: Phạm Bằng
11h trưa 22/8, tại cổng chợ Quán Lau (phường Trường Thi), mặc dù đã có biển cấm nhưng nhiều người dân vẫn vô tư đậu xe ngay trên vỉa hè, lòng đường. Đội phản ứng nhanh đã lập tức có mặt để kiểm tra và xử lý. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ phương tiện này đã có hành vi đậu xe nơi có biển báo cấm đậu xe. Ngay lập tức, Đội phản ứng nhanh đã có mặt, yêu cầu chủ phương tiện trình các giấy tờ theo quy định. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ phương tiện này đã có hành vi đậu xe nơi có biển báo cấm đậu xe. Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh đã đến nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện trình các giấy tờ kèm theo. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu chủ phương tiện đến trụ sở Đội Cảnh sát trật tự nhận quyết định xử phạt và nộp phạt theo quy định...Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi tuyên truyền, giải thích về hành vi đậu xe trái phép, lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu chủ phương tiện đến trụ sở Đội Cảnh sát trật tự nhận quyết định xử phạt và nộp phạt theo quy định. Nhiều chủ xe sau khi giải thích đã chấp hành nghiêm và rút kinh nghiệm để không còn mắc lỗi. Ảnh: Phạm Bằng
Sau 2 tuần hoạt động, Đội phản ứng nhanh trật tự đô thị TP Vinh đã lập biên bản, trình UBND TP Vinh ra quyết định xử phạt 11 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 67 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền hơn 42 triệu đồng. Cùng với đó, Đội đã tạm giữ 3 xe ô tô, 15 xe máy, 2 xe đạp điện, 2 xe kéo, 11 xe đẩy, 317 cái bàn, 373 cái ghế... Ảnh: Phạm Bằng

Phạm Bằng

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.