Đôi bạn hàng xóm tái trộm cắp tài sản sau 1 tháng ra tù

(Baonghean.vn) - Hai bạn tù vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản 1 tháng, lại “ngựa quen đường cũ” cùng nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở các nhà thờ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1988) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1980) cùng trú xóm 3, xã Nam Lộc, Nam Đàn.

Trước đó, vào đêm 7/9, tại nhà thờ giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong, Nghi Lộc kẻ gian đã đột nhập lấy 1 đàn Organ và 1 bộ bàn Mixer (bộ chỉnh âm thanh), tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Ngay sau đó Hội đồng mục vụ giáo xứ đã trình báo với Công an huyện Nghi Lộc.

Đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (áo đen) và Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Tuấn Minh Đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (áo đen) và Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Tuấn Minh
Đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (áo đen) và Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Tuấn Minh

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu, đồng thời cho xác lập chuyên án 917T để đấu tranh làm rõ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được thông tin ở địa bàn Nam Đàn có đối tượng Nguyễn Văn Đông mới chấp hành xong án phạt tù 1 tháng, y từng bị xử 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản tại nhà thờ ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sau khi ra tù, Đông không chịu lao động và quan hệ khá thân thiết với Nguyễn Đức Mạnh là hàng xóm. Mạnh cũng vừa thi hánh án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản trở về.

Tập trung điều tra 2 đối tượng Đông và Mạnh, Ban chuyên án nhận thấy chúng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế, mới ra tù Đông liên tục thay đổi điện thoại, suốt ngày ăn nhậu mua sắm. Qua một số nguồn tin, Ban chuyên án đã xác định, đêm 7/9, Đông có mặt ở xã Nghi Phong, sau đó di chuyển vào TP Hà Tĩnh. Điều này đã giúp Ban chuyên án khẳng định được Đông là nghi phạm số 1 gây ra vụ trộm cắp tài sản ở nhà thờ giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong, Nghi Lộc vào đêm 7/9.

Ban chuyên án đã cử 1 tổ công tác sang TP Hà Tĩnh để rà soát các điểm mua bán, cầm đồ thì xác định được tại nhà chị Thái Thị Thanh H., trú đường Lê Duy Điểm, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh có mua một chiếc bàn Mixer của 1 đối tượng với giá 5.000.000 đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tuấn Minh
Tang vật vụ án. Ảnh: Tuấn Minh

Trước đó đối tượng này cũng bán cho chị H. 1 chiếc đàn Organ với giá 16 triệu đồng. Gia đình chị Hương làm nghề sửa chữa, mua bán đàn. Sau khi cho nhận dạng đối tượng, chị H. khẳng định đối tượng bán đàn cho chị chính là Nguyễn Văn Đông.

Củng cố tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đông, đến 15 giờ ngày 9/9, các trinh sát phát hiện Đông đang lang thang ở TP Vinh nên đã tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, Đông khai nhận, y còn có đồng phạm là Nguyễn Đức Mạnh, là hàng xóm của y. Ban chuyên án tiếp tục tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra Đông khai nhận y là thủ phạm của vụ trộm cắp ở giáo xứ Làng Anh, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngoài ra sau khi ra tù y và Mạnh đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản ở các nhà thờ Công giáo khác.

Vụ thứ nhất vào đầu tháng 8, sau khi ra tù ít ngày do lười lao động, Nguyễn Văn Đông đã bắt xe buýt từ nhà xuống khu vực cảng Cửa Lò với mục đích đến nhà thờ xứ Tân Lộc, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò để trộm tài sản. Đến 23 giờ Đông trèo theo dây chống sét lên mái nhà dỡ ngói đột nhập vào nhà thờ lấy đi 1 chiếc đàn Organ sau đó mở cửa ra ngoài. Đông bắt taxi đến hiệu cầm đồ Hữu Đạt, xã Hưng Lộc, TP Vinh và cầm cố lấy 5.000.000 đồng.

Chiếc xe máy Đông và Mạnh dùng để thực hiện các vụ trộm cắp. Ảnh: Tuấn Minh
Chiếc xe máy Đông và Mạnh dùng để thực hiện các vụ trộm cắp. Ảnh: Tuấn Minh

Ít ngày sau, Nguyễn Văn Đông trên đường đi từ Vinh về gặp Nguyễn Đức Mạnh, Đông và Mạnh rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở các nhà thờ Công giáo. Vẫn với phương thức trên, Mạnh đứng ngoài cảnh giới còn Đông đột nhập vào nhà thờ giáo họ Yên Pháp, xóm 6, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên và lấy đi 1 cây đàn Organ. Sau đó 2 đối tượng mang vào TP Hà Tĩnh để bán cho chị H. với giá 16 triệu đồng.

Đêm 6/9, Đông tiếp tục thực hiện vụ trộm cắp ở nhà thờ giáo họ Yên Hòa, giáo xứ Gia Hòa, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đến ngày 7/9, y gây ra vụ trộm cắp ở Giáo xứ Làng Anh.

Ngày 9/9, khi y đang cùng đồng bọn lên kế hoạch để tiếp tục thực hiện phi vụ mới thì bị bắt giữ. Tổng tài sản các đối tượng trộm cắp lên đến 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tuấn Minh

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.