Trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp

(Baonghean) - Tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là ở các vùng nông thôn đang diễn biến phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Loại tội phạm này ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, trong khi ý thức bảo vệ tài sản của người dân thì vẫn còn sơ hở.

Hở là bị trộm

Trong các loại tội phạm thì tội phạm trộm cắp là nhiều nhất nhưng cũng khó điều tra nhất. Như ở Nghi Lộc tính từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 30 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 46 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý trước quy định pháp luật.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Tỷ lệ án trộm cắp tài sản mặc dù không tăng nhiều nhưng tính chất, mức độ thì có phần phức tạp hơn. Trong đó, có một số vụ các đối tượng đã hình thành các nhóm, có sự phân công, bàn bạc cụ thể trước khi gây án”. 

2 đối tượng Thái Viết Nhương và Nguyễn Văn Khá (trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) bị bắt vì thực hiện nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc.  Ảnh: Nhật Tuấn
2 đối tượng Thái Viết Nhương và Nguyễn Văn Khá (trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) bị bắt vì thực hiện nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

Qua điều tra các vụ án trộm cắp, Công an huyện Nghi Lộc nhận thấy, ngoài các nhà dân, công sở thì các nhà thờ công giáo là nơi mà các đối tượng trộm cắp đang nhắm tới. Mới đây vào ngày 9/9, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Nguyễn Văn Đông (SN 1988), trú ở xã Nam Lộc (Nam Đàn) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1980), trú cùng quê vì có hành vi trộm 1 đàn Organ và 1 bộ chỉnh âm thanh trị giá khoảng 80 triệu đồng của giáo xứ Làng Anh (xã Nghi Phong). 

Tại địa bàn huyện Diễn Châu, Yên Thành, từ cuối tháng 2 đến tháng 3/2017, cũng xảy ra rất nhiều vụ mất trộm tài sản tại các nhà thờ công giáo. Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Công an huyện Diễn Châu xác lập chuyên án 317TK đấu tranh, làm rõ. Sau gần 1 tháng điều tra, xác minh, Ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Hà Văn Lai (SN 1986, trú ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành). Ngày 26/4, tổ công tác bắt giữ Lai khi y đang lẩn trốn tại thành phố Viêng Chăn (Lào). Lai khai nhận đã 12 lần đột nhập vào các nhà thờ công giáo trộm 1 tivi, 1 máy tính xách tay, 1 âm ly, 1 bộ khuyếch đại âm thanh và 22,7 triệu đồng tiền mặt. 

Tang vật mà đối tượng Hà Văn Lai trộm.
Tang vật mà đối tượng Hà Văn Lai trộm.

Có lẽ chưa bao giờ mà tội phạm trộm cắp có tính chất chuyên nghiệp, tinh vi ngày càng xuất hiện nhiều như thời gian qua. Những đối tượng này thường rất tinh quái trong việc lựa chọn nơi trộm tài sản, thủ đoạn trộm cũng như việc che đậy dấu vết phạm tội. Như vụ trộm tài sản tại các trường học, công sở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh do Cao Xuân Sơn, trú thị trấn Con Cuông gây ra. Chỉ trong thời gian gần 2 năm, Sơn trộm hơn 2,2 tỷ đồng bằng cách đột nhập rồi dùng dụng cụ phá két sắt để lấy tiền mặt.

“Trong đêm, đối tượng đi xe máy 1 mình đến các địa bàn khác, phá khóa rồi dùng chăn trùm kín người, dùng sơn xịt camera hoặc lấy đi đầu thu nhằm vô hiệu hóa hệ thống. Đối tượng còn đeo găng tay khi hành xử, chỉ trộm tiền mặt, còn các thiết bị điện tử thì vứt đi hòng xóa dấu vết hiện trường, tránh sự phát hiện của cơ quan công an” - Thiếu tá Trần Hoa Kỳ - Đội trưởng Đội 4, PC45 cho biết.

Phòng ngừa từ ý thức 

Nghệ An là địa bàn có tỷ lệ người nghiện ma túy khá cao so với cả nước với gần 7.000 người, đây chính là yếu tố tiềm ẩn phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản. Qua theo dõi, phân tích các vụ trộm tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đánh giá, các đối tượng trộm cắp hầu hết đã có tiền án, tiền sự.

“Đối tượng thường là nợ nần do thua cá cược, bài bạc, lô đề nên khi không có tiền thì nảy sinh ý định trộm cắp. Các đối tượng trộm xe máy thì thường hình thành ổ nhóm, phân chia việc tìm kiếm địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể. Còn trộm két sắt thì thường chỉ có 1 hoặc 2 đối tượng, và đây là những đối tượng có kinh nghiệm, tinh vi. Còn trộm tài sản nhỏ lẻ trong nhà dân thì phần lớn là bột phát hoặc là các thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời”, một điều tra viên cho biết.

2 đối tượng Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Đức Mạnh cùng trú xã Nam Lộc (Nam Đàn) thực hiện nhiều vụ trộm tại giáo xứ Làng Anh.
2 đối tượng Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Đức Mạnh cùng trú xã Nam Lộc (Nam Đàn) thực hiện nhiều vụ trộm tại giáo xứ Làng Anh.

Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng có xu hướng cấu kết với nhau, hình thành các băng, ổ, nhóm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản để hoạt động liên huyện, liên tỉnh. Một số tội phạm hoạt động lưu động, sau khi gây án thì nhanh chóng rời khỏi địa bàn và tẩu tán các tang vật của vụ án.

Vì vậy khiến việc điều tra của cơ quan công an gặp khó khăn và tội phạm có điều kiện để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rồi tiếp tục phạm pháp. Trong khi đó, ý thức giữ gìn, tự bảo quản, bảo vệ tài sản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế, chưa chủ động tự phòng, tự quản lý tài sản và trang bị các trang thiết bị để tự bảo vệ tài sản. 

Xác định tội phạm trộm cắp tài sản là loại tội phạm nhức nhối, phức tạp nhất, từ đầu năm 2017, Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Một biện pháp đang cho thấy sự hiệu quả là tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe hơn 1.258 lượt đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trộm cắp. Cùng với đó là chủ động xây dựng và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, đề nghị nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản. 

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, việc chủ động rà soát, lên danh sách, nhận diện các ổ nhóm hoạt động phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động lưu động, liên huyện, liên tỉnh rất quan trọng. Nếu công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt giải pháp này thì việc theo dõi, quản lý và lập án đấu tranh sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là công tác phòng ngừa, nó phải xuất phát từ ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản của người dân và của tổ chức, cơ quan. 

Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/8/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 403 vụ trộm cắp tài sản; công an các đơn vị, địa phương đã điều tra làm rõ 415 vụ, bắt 554 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an thu giữ 3 xe ô tô, 176 xe máy, 216 ĐTDĐ, 27 máy tính xách tay, hơn 8 cây vàng, nhiều tài sản giá trị khác với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Nguyên Hưng

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.