Chém thanh niên 15 nhát vì nghĩ ngày xưa đánh mình

(Baonghean.vn) - Vừa lên giường, Bền nhớ đến lúc bị đám thanh niên ở xã Châu Bình đánh. Cho rằng Thương có tham gia nên Bền lấy dao chém tới tấp vào người nạn nhân để trả thù.

Từ ngày 29/9 - 3/10, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người đối với Phạm Đức Bền (SN 1985, trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu).

Trong phiên xét hỏi, tranh tụng ngày 29/9, hành vi phạm tội của Bền được làm rõ như sau: Tối 6/5/2017, Bền đến khu vực lán canh công trình gần nhà uống rượu với hai thanh niên. Lúc này, Lữ Văn Thương (SN 2001, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) đã mắc màn, trùm kín chăn để ngủ.

Đối tượng Phạm Đức Bền tại tòa. Ảnh: Như Bình
Đối tượng Phạm Đức Bền tại tòa. Ảnh: Như Bình

Khoảng 22h, hai thanh niên cùng uống rượu với Bền người lên gác 2 ngủ, người đi soi ếch, Bền nằm xuống sạp gỗ ngủ bên cạnh Thương.

Nhớ lại hôm Tết Nguyên đán bị đám thanh niên xã Châu Bình đuổi đánh, Bền nghĩ có Thương tham gia nên nung nấu ý định trả thù. Bền dậy lấy dao, nhằm vào đầu, người Thương rồi chém liên tiếp nhiều nhát.

Bị chém bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng. Bền tiếp tục trùm chăm lên người nạn nhân và xuống dao không thương tiếc.

Bị người làm cùng Thương phát hiện, Bền bỏ đi. Một lát sau, Bền quay lại lán tuyên bố “chém chết” Thương. Được mọi người can ngăn, Bền đi về nhà ngủ.

Lữ Văn Thương được đưa đi cấp cứu với 15 vết thương trên đầu, đùi, cẳng chân. Kết quả giám định sức khỏe cho thấy Lữ Văn Thương bị tổn hại 44% sức khỏe. Bền bị bắt giam với cáo buộc tội "Giết người".

Tại phiên tòa, Bền cho rằng không chủ đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Do nghĩ Thương nằm trong nhóm thanh niên Châu Bình đánh mình hồi Tết nên Bền trả thù, mục đích là dằn mặt.

Xét thấy bị cáo vô cớ xâm hại tính mạng sức khỏe của người khác, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo… nên sáng 3/10, HĐXX tuyên phạt Phạm Đức Bền 13 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 90 triệu đồng./.

                                                Như Bình

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.