Công an không khởi tố vụ phóng viên bị đánh khi tác nghiệp

Lý do mà Công an huyện Thạnh Hóa, Long An đưa ra để không khởi tố vụ án là vì nhóm phóng viên mặc trang phục thiếu logo của cơ quan khi tác nghiệp.

Cụ thể, trong văn bản thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm do Công an huyện Thạnh Hóa ban hành cho biết khoảng 6h45 ngày 27/9, Phạm Đức Cảnh, Cao Thị Kim Ngân (phóng viên quay phim và biên tập thuộc Đài phát thanh truyền hình Long An) và Nguyễn Thị Mận (phóng viên báo Long An) đi ôtô do Huỳnh Minh Long (nhân viên đài) điều khiển đến khu vực Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (ấp 3, xã Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An) để tác nghiệp về việc ô nhiễm quanh khu vực nhà máy.

khong khoi to vu phong vien bi danh vi thieu logo khi tac nghiep hinh 1
Một trong các đối tượng hành hung phóng viên làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Long.

Khi đến gần khu vực hàng rào phía sau của nhà máy, gặp Nguyễn Văn Minh (23 tuổi) và một số công nhân khác đang thi công gói thầu xây hàng rào cho nhà máy. 

Minh gọi điện cho Đỗ Văn Tiến (32 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu và làm chung gói thầu xây dựng hàng rào với Minh).

Tiến chở theo Phạm Minh Dũng (61 tuổi, ngụ Thạnh Hóa, Long An) là người làm thuê trông coi vật tư cho nhà máy xử lý rác đến. 

Khi gặp các phóng viên, Dũng, Tiến dùng tay đánh vào mặt, đầu, cổ phóng viên Cảnh nhiều cái và yêu cầu phóng viên đưa máy quay phim.

Phóng viên Cảnh ôm chặt máy quay, Dũng đã giằng co khiến phóng viên Cảnh bị té và sau đó  buộc phải đưa thẻ nhớ cho hai đối tượng này. 

Tiến, Dũng tiếp tục quay sang hai phóng viên nữ Kim Ngân và Nguyễn Thị Mận để hù dọa, yêu cầu đưa điện thoại kiểm tra. Lúc này, Nguyễn Minh Sang (29 tuổi, ngụ Tân Phước, Tiền Giang) là kế toán của Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa đến kiểm tra điện thoại của các phóng viên. 

Sau đó, Tiến còn chạy theo cầm gạch định ném vào xe các phóng viên. Các phóng viên liền chạy về UBND xã Tân Đông để trình báo vụ việc.

Công an huyện Thạnh Hóa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi không cấu thành tội phạm.

Công an huyện Thạnh Hóa cho rằng các phóng viên khi đi tác nghiệp đã không đảm bảo yếu tố "đang thi hành công vụ" vì các phóng viên đi tác nghiệp không có kế hoạch cụ thể bằng văn bản, không có giấy giới thiệu. 

Cả ba không xuất trình giấy tờ, không giới thiệu là phóng viên và khi tác nghiệp, các phóng viên mặc trang phục không có logo của báo Long An và Đài phát thanh và truyền hình Long An.

Ông Phạm Minh Dũng - giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Long An - cho biết phóng viên Cảnh và biên tập viên Ngân thuộc ban thời sự của đài. 

"Họ tác nghiệp theo kế hoạch tháng, và khi đi tác nghiệp có văn bản duyệt của trưởng ban, có lệnh điều xe đi của đài", ông Dũng khẳng định. 

"Việc xuất trình giấy tờ với các đối tượng lạ ở ngoài khu vực nhà máy không nằm trong quy định tác nghiệp của phóng viên, và Luật báo chí cũng không buộc các phóng viên khi đi tác nghiệp phải mặc trang phục có logo của báo, đài", ông Dũng nói thêm.

Hội Nhà báo Long An cũng cho biết hội đã nhận được văn bản của phóng viên Cảnh, thể hiện sự không đồng tình với kết quả điều tra của cơ quan công an, và hội đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại dựa trên đề nghị của phóng viên Cảnh./.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.