Nguyên cán bộ phụ nữ lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn

(Baonghean.vn)- Lợi dụng sự tín nhiệm, cả tin của người dân, với danh nghĩa ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ nữ và Hội Nông dân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 19/12, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1963), xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Vân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Anh Quân
Bà Nguyễn Thị Vân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Anh Quân

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được đơn tố cáo của một số bà con xã Quỳnh Thạch về việc họ bị bà Nguyễn Thị Vân - cán bộ Hội phụ nữ, Hội Nông dân xã Quỳnh Thạch lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng. Công an huyện đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Theo đó, được sự tín nhiệm của chính quyền địa phương và nhân dân trong xã, từ năm 2003 bà Vân được bầu là ủy viên BTV Hội phụ nữ và ủy viên BTV kiêm thủ quỹ Hội nông dân xã Quỳnh Thạch. Bà Vân được đánh giá là người có trách nhiệm trong công việc.

Năm 2003, Hội Nông dân xã Quỳnh Thạch thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân để bà con gửi tiết kiệm và đầu tư vay vốn làm ăn đặc biệt là các hộ có điều kiện khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Đến năm 2011, do hoạt động không hiệu quả nên Quỹ hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Thạch ngừng hoạt động.

Mặc dù Quỹ đã ngừng hoạt động một thời gian nhưng từ năm 2014 bà Vân vẫn vận động người dân gửi tiết kiệm. Để người dân tin tưởng, bà đã đứng ra làm những cuốn sổ gửi tiết kiệm giả để cấp cho người dân.

Không chỉ thế, bà Nguyễn Thị Vân còn dụ dỗ người dân sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay tiền từ ngân hàng rồi đưa cho mình, phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Thậm chí, biết một số hộ dân đang có ý định vay vốn của ngân hàng, bà đề nghị người dân cho “ghé sổ” tăng số tiền vay, vay nhiều hơn nhu cầu của họ.

Sau khi người dân đứng ra làm việc với ngân hàng, bà trực tiếp vay lại của người dân. Với phương thức này, từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân số tiền hơn 2 tỷ đồng, người nhiều nhất cho vay 100 triệu, người ít nhất từ 30 triệu đồng.

Khi số nợ ngày càng lớn, không có khả năng chi trả tháng 4/2017, Nguyễn Thị Vân thôi việc. Bà có báo với địa phương sẽ đi vắng một thời gian để giải quyết việc riêng nhưng không ai biết bà đi đâu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã vận động đối tượng trở về địa phương. Ngày 14/12, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Vân, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Vân còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của Nhà nước và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua các tài liệu mà CQĐT thu thập, số tiền mà bà Vân chiếm đoạt tính đến thời điểm hiện nay là hơn 2 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời tập trung làm rõ 2 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”./.

Anh Quân

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.