Triệt phá đường dây đánh bạc trong rừng với quy mô cực lớn

Các đối tượng hoạt động rất cảnh giác và phân công vai trò cho người thân phục vụ cơm, nước, cho vay thế chấp tài sản và thường xuyên thay đổi địa điểm...

Chiều 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền với quy mô lớn. Đây là một băng nhóm quy tụ nhiều người đánh bạc ở các huyện, thành phố trên địa bàn và ở các tỉnh lân cận tham gia với số tiền cá cược lớn. 

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Sau nhiều tháng đeo bám, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh bố trí lực lượng, khép chặt vòng vây ập vào bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại rừng dầu thuộc ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, 21 xe máy, 27 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã hoàn tất kiểm tra hiện trường và di lý các đối tượng tham gia đánh bạc về trụ sở Công an để xử lý.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tụ điểm đánh bạc này hoạt động gần 1 năm nay, do Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi), Lê Văn Quý (37 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (41 tuổi), Đỗ Trọng Nghĩa (27 tuổi), Trần Quốc Sỹ (44 tuổi, ngụ cùng huyện Dương Minh Châu) và cùng 3 đối tượng khác đứng ra tổ chức và thu tiền xâu từ 1,1 đồng đến 1,3 triệu đồng/lần. Khi nhà cái yêu cầu thu thêm 20% trên tổng số tiền cái thắng thì các đối tượng thu thêm. Cuối ngày, bọn chúng tổng kết lại sẽ trả chi phí canh đường, cơm, nước cho đàn em.

Cả nhóm thường xuyên thay đổi tụ điểm đánh bạc. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bọn chúng phân công Huỳnh Văn Để (36 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu), Tài Lợi canh ở nhiều tuyến đường, địa điểm và chở những người đánh bạc vào các khu vực đánh bạc với tiền công 400.000 đồng/người. 

Ngoài ra, chúng còn thuê Nguyễn Thị Ngọc Anh (45 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hiền (34 tuổi, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu) phụ trách phục vụ cơm, nước uống miễn phí với tiền công từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo CAND

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.