Lập lại trật tự giao thông Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) Trước tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã thành thành lập 3 tổ công tác đặc biệt ra quân xử lý các đối tượng vi phạm ATGT, đặc biệt là các đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự mang theo vũ khí trái phép.


Theo chân tổ công tác số 1 do Trung tá Nguyễn Thanh Thọ (Đội phó Đội CSGT TP.Vinh) làm tổ trưởng, ngay trong đêm ra quân 20/10, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều trường hợp vi phạm luật lệ giao thông đã bị bắt giữ. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ (từ 20-24h), tổ công tác số 1 đã xử lý 52 trường hợp vi phạm, lập biên bản giữ 22 xe mô tô, 30 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Hầu hết các trường hợp này chủ yếu là thanh niên từ 27 tuổi trở xuống, đều mắc các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy tờ xe... Đặc biệt, nhiều trường hợp khi bị phát hiện đã bất chấp nguy hiểm của bản thân cũng như người đi đường, bỏ chạy với tốc độ cao. Thậm chí, có trường hợp khi bị đưa xe về điểm xử lý đã quay ra chửi bới và chống trả lại người thi hành công vụ.

Lập lại trật tự giao thông Thành phố Vinh ảnh 1

Các tổ công tác ra quân làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
                                                                                        Ảnh: Trần Hải


Vào khoảng 20h30, khi tổ công tác đang tuần tra trước Bưu điện tỉnh thì phát hiện 4 đối tượng đi trên một xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức tổ công tác tăng tốc đuổi theo, đến đoạn trước Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh thì áp sát được xe của các đối tượng. Bị áp sát, các đối tượng cố tăng ga tìm cách thoát, thế nhưng lúc đó xe của Trung tá Nguyễn Thanh Thọ vượt lên chặn đầu, buộc các đối tượng phải chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Dù đã có những lỗi vi phạm rõ ràng: chở quá số người quy định (4 người), đều không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, nhưng các đối tượng vẫn tỏ thái độ không hợp tác, còn viện ra nhiều lý do để chối tội. Sau đó, tổ trưởng Nguyễn Thanh Thọ cử 2 đồng chí áp tải xe đối tượng vi phạm về trụ sở xử lý, còn mình cùng với 2 xe khác tiếp tục lên đường.


Với nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, nên 3 tổ công tác chia làm 3 ca thay phiên nhau hoạt động trên địa bàn thành phố, mỗi ca luôn có 2 tổ cùng hoạt động (1 tổ được nghỉ).


Sau khi đi cùng tổ công tác số 1 tuần tra kiểm soát giao thông ngay trong đêm ra quân, sáng ngày 21/10, chúng tôi lại tiếp tục bám theo Tổ công tác số 3 do Thiếu tá Lê Hồng Sơn (công tác tại Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt), để có một cái nhìn cụ thể hơn về tình hình vi phạm ATGT. Dù là ban ngày, nhưng tình hình vi phạm trật tự ATGT vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tổ công tác đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp là sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn. Đặc biệt, qua kiểm tra vi phạm TTGT, tổ công tác cũng đã phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự.


Khoảng 9h20 trên đường Hồ Tùng Mậu (Tp.Vinh), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe mô tô BKS 37M1-5257 do Lưu Trần Anh (SN 1993, trú tại khối 23, P.Hưng Bình, TP.Vinh) điều khiển, chở sau là Lê Thế Hảo (SN 1993, trú tại khối Yên Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh), vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy đăng ký xe và không có gương chiếu hậu. Qua kiểm tra đã phát hiện trong cốp xe có 9 viên thuốc màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành áp tải đối tượng về trụ sở xử lý và báo cáo cấp trên, chuyển hồ sơ sang PC45 xác minh, giám định tang vật.


Hay vào lúc 8h20, lúc tuần tra trên đường Hồ Tông Thốc (Tp.Vinh), phát hiện 3 đối tượng đi trên xe Wave BKS 37M2-9628, trong đó có 1 đối tượng không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ công tác bám theo, thấy có người mặc đồng phục CSGT, 3 đối tượng liền tăng tốc bỏ chạy. Lúc này, một xe trong tổ công tác liền vượt lên chặn đầu, 1 xe áp sát bên hông và chiếc còn lại chạy sau, đã buộc 3 đối tượng phải dừng lại. Qua kiểm tra, đối tượng cầm lái khai nhận, tên là Phan Hồng Thắng (trú tại khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Vinh), ngoài việc mắc lỗi chở quá số người quy định, 1 người không đội mũ bảo hiểm, Thắng còn vi phạm lỗi không có giấy đăng ký, không có giấy phép lái xe và còn có hành động không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.


Thượng tá Nguyễn Duy Đông (Phó trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh) cho biết: Kế hoạch 212 của Công an tỉnh, và việc thành lập 3 tổ công tác đặc biệt tiến hành thí điểm tuần tra kiểm soát liên tục trong vòng 20 ngày ở TP Vinh không nằm ngoài mục đích lập lại trật tự ATGT vốn đang rất lộn xộn, phức tạp như hiện nay. Các tổ này thành lập dựa trên sự phối hợp của 3 lực lượng là CSGT, CSHS và CSCĐ. Mỗi tổ gồm 11 đồng chí vừa mặc đồng phục đi trên xe công vụ và mặc thường phục đi trên xe cá nhân, được trang bị các công cụ hỗ trợ, máy bộ đàm... Sau mấy ngày ra quân, hoạt động này đã đem lại hiệu quả khá tích cực, các tổ công tác đã bao quát được trên toàn bộ địa bàn thành phố, với cường độ làm việc rất lớn. Tin rằng trong những ngày tới, với nỗ lực của các tổ công tác đặc biệt, sẽ tiếp tục đem lại những hiệu quả trong việc đảm bảo trật tự ATGT, tạo tiền đề để nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau 3 ngày triển khai Kế hoạch 212 của Công an tỉnh, 3 tổ công tác đặc biệt, gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đã tổ chức được 13 ca tuần tra kiểm soát, với 141 lượt CBCS tham gia. Đã lập biên bản 421 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 3 ôtô khách, 3 ô tô con và 415 mô tô. Tổng số phương tiện vi phạm là 326, lập biên bản tạm giữ 151 trường hợp, xử phạt tại chỗ 31.480.000 đồng.

Đặng Nguyễn

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.