CA Yên Thành: Một năm phát hiện 172 vụ đánh bạc, bắt 751 đối tượng

(Baonghean.vn) – Sáng 17/2, CA huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Trong năm 2011, tập thể CB,CS Công an huyện đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phá nhiều chuyên án, trọng án lớn và bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm.

 

Cụ thể: đã xác lập, đấu tranh 02 chuyên án kinh tế; điều tra, khởi tố 3 vụ án tham nhũng (bắt 3 đối tượng); triệt phá 01 vụ lừa đảo xuất khẩu lao động (bắt 1 đối tượng) với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, phá 05 chuyên án ma túy, 08 chuyên án hình sự, xóa một đường dây buôn bán vận chuyển, 15 ổ nhóm, 42 đối tượng hình sự, 17 đối tượng phạm tội ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm rõ 51 vụ trộm xe máy (thu hồi 43 xe), điều tra làm rõ trên 82% PPHS xảy ra, thu hồi tài sản trên 1,67 tỷ đồng. Về tệ nạn đánh bạc: đã phát hiện và bắt giữ 172 vụ, bắt 751 đối tượng, thu giữ 358 triệu đồng trong đó khởi tố 8 vụ (47 đối tượng). Ngoài ra còn bắt 21 đối tượng truy nã, lập 12 hồ sơ CSGD-TGD, lập 25 hồ sơ cai nghiện tập trung cho 46 đối tượng.


CA Yên Thành: Một năm phát hiện 172 vụ đánh bạc, bắt 751 đối tượng ảnh 1

Đại tá Lê Xuân Điệp – Trưởng CA huyện Yên Thành phát biểu tại Hội nghị tổng kết 
 

Dịp tết Nhâm Thìn vừa qua, CA Yên Thành đã có các biện pháp quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự: Xác lập 01 chuyên án kinh tế; 02 vụ tham nhũng gồm vụ thủ quỹ xã tham ô tiền đất trúng đấu giá (bước đầu làm rõ số tiền 199 triệu đồng), và vụ đối tượng tham ô tiền hỗ trợ dịch bệnh tai xanh (228 triệu đồng); phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 5 vụ tàng trữ pháo nổ. Trong dịp này, CA Yên Thành cũng đã phát hiện 58 vụ đánh bạc, bắt giữ 231 đối tượng (trong đó 8 vụ ghi đề), thu giữ 69,17 triệu đồng, xử phạt hành chính 225 đối tượng (284,6 triệu đồng).

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng được tổ chức có hiệu quả. Trong năm 2011, CA Yên Thành đã tổ chức giải tỏa hành lang giao thông tại 11 xã dọc các tuyến tỉnh lộ 538, 534, 533 và trên QL7A gồm 1.096 hộ dân, tháo dỡ 736 mái che và ô bán hàng, 433 biển quảng cáo, tham mưu lùi 3 chợ tạm xã đường giao thông. Trong dịp tết Nguyên Đán, lực lượng CA đã tổ chức 288 ca tuần tra, lập biên bản 1.301 trường hợp, xử phạt hành chính 276,26 triệu đồng, góp phần làm giảm TNGT trong dịp tết.

 

Ngoài ra, CA Yên Thành còn tổ chức truyên truyền sau rộng trong quần chúng về ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, giữ gìn ANTT. Lực lượng công an cũng đã phối hợp với Phòng GD-ĐT tuyên truyền gắn với kiểm tra 212 lớp của 8 trường THPT, dạy nghề; thu giữ 13 đao, kiếm, 27 đôi côn, 1 khẩu súng kíp, 1 súng săm lét, 100 viên đạn ria, 23 đầu đạn 12,7 ly; 6 đầu đạn 105 ly, 2 lựu đạn mỏ vịt, 96 khẩu súng nhựa đồ chơi Trung Quốc.

 

Đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng CA huyện Yên Thành cho biết: “Công tác thi đua, nhân rộng gương điển hình luôn được chúng tôi chú trọng. Cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nhờ đó có động lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Phê

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.