Bắt nhóm đối tượng chặn xe “xin đểu”

(Baonghean.vn) - Công an huyện Đô Lương cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng chặn xe “xin đểu” về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
Gần đây, theo tin báo của quần chúng nhân dân, cứ vào khoảng 23h tối đến 4h sáng thường xuất hiện một nhóm thanh niên đứng giữa đường thuộc ranh giới giữa xã Đặng Sơn và khu vực cầu Khả Phong xã Nam Sơn, huyện Đô Lương để chặn xe ô tô xin tiền. Nhóm thanh niên gồm 4 người, chia thành hai nhóm. Một nhóm đứng đón xe từ trên huyện Anh Sơn xuống, nhóm còn lại đón từ thị trấn Đô Lương lên. Cứ vào thời điểm đó, sau khi nhìn thấy xe từ đầu xa đi lại, 1 đối tượng chạy ra giữa đường chặn đầu ô tô, đối tượng còn lại trèo lên cửa đồng thời yêu cầu lái xe đưa ra 100.000 đồng. Nếu không thực hiện theo mệnh lệnh của bọn chúng thì được nghe những lời hăm dọa, không cho xe tiếp tục lưu thông.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương phối hợp với đội tuần tra cảnh sát giao thông 1/7 tiến hành mật phục truy bắt các đối tượng. Theo đó, vào lúc 4h 30 phút ngày 30/8, lực lượng công an bố trí hai xe ô tô tải, trong vai là người chở hàng. Khi đi qua đoạn đường từ xã Đặng Sơn lên đến cầu Khả Phong xã Nam Sơn thì bị đối tượng chặn lại. Một thanh niên trèo lên cửa xin tiền. 3 đối tượng còn lại chặn trước đầu xe. Nhanh chóng, lực lượng công an nhảy từ phía sau xe tóm gọn đối tượng xin tiền. Trời tối, các đối tượng khác bỏ trốn. Ngày 31/8, công an huyện Đô Lương đã bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại.

4 đối tượng chặn xe xin tiền

Số tiền mà bọn chúng chặn xe lấy được.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. 4 đối tượng là Trần Văn Huy (SN 1993), Trương Văn Hòa (SN 1995), Lê Danh Cường (SN 1990), cùng trú tại xóm 7, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương và Chử Văn Dũng (SN 1989) trú tại xóm 3, xã Đặng Sơn, Đô Lương. Tối 30/8, vào lúc 21h sau khi đã tụ tập uống rượu tại khu vực sân bóng xã Nam Sơn, các đối tượng tập trung tại địa điểm nói trên để chặn xe xin tiền.
 
Chỉ trong khoảng thời gian từ 23h đến 4h sáng, bọn chúng đã chặn được khoảng 10 xe, “xin đểu” số tiền 700.000 đồng. Hiện, Công an Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản để xử lý trước pháp luật.

Quỳnh Trang

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).