Bắt trùm ma túy ở Khe Quỳnh

(Baonghean) - Khu vực giáp ranh của các xã Nga My, Xiêng My, huyện Tương Dương có vị trí đắc địa, rất thuận lợi cho việc giao thương, đi lại. Lợi dụng điều này, những tên “cáo già” đã tụ tập về đây, lập điểm buôn bán ma túy...
Lán trại của các đối tượng  tại Khe Quỳnh.
Lán trại của các đối tượng tại bản Khe Quỳnh.
Lữ Văn Đội (SN 1976) ở xã Nga My, huyện Tương Dương là kẻ không có nghề nghiệp nhưng thích ăn chơi, đua đòi. Sau khi nghiện ma túy, Đội rủ thêm đồng bọn là Lương Văn Điệp, Lương Văn Phong ở cùng bản xách ma túy về bán lẻ cho các con nghiện trong vùng. Sau nhiều lần đi dọc Quốc lộ 48C để tìm hàng trắng, cả Đội, Điệp và Phong nhận thấy rằng, đỉnh Pù Huột là nơi có điều kiện thuận lợi nhất để hành nghề. Đây là nơi ông trùm Lương Văn May (41 tuổi) tụ tập các con nghiện của 3 huyện gồm Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông. Lương Văn May là kẻ hết sức lọc lõi trong nghề buôn cái chết trắng. May từng vào tù, ra khám vì tội bán lẻ heroin nên rất sành sỏi. Sau khi ra tù, hắn ngược lên đỉnh Pù Huột, quyết định lập lán trại ở bìa rừng làm nơi buôn bán ma túy. Đây là đồi dốc cao, hẻo lánh, từ trên đỉnh dốc có thể quan sát xung quanh, dễ dàng lẩn trốn vào rừng nếu “có động”… May sử dụng mật hiệu khắc trên các gốc cây ven rừng để giao – nhận ma túy, gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra, triệt phá của lực lượng công an. Trong một thời gian dài, May đã tập hợp được đội ngũ gồm nhiều chân rết, dùng ma túy để dụ dỗ và biến những chân rết này trở thành các tay sai đắc lực, sẵn sàng liều mạng để bảo vệ mình. 
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, vào tháng 3/2013, lực lượng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công ổ nhóm ma túy, bắt ông trùm Lương Văn May cùng hai đệ tử ruột là Kiêm Thị Ly Vông và Chương Văn Oanh. Sau khi ổ nhóm của May trên đỉnh Pù Huột bị triệt phá, những đệ tử của hắn như rắn mất đầu, dạt đi nơi khác kiếm ăn. Trong số những tên bán lẻ ma túy này thì Đội, Điệp và Phong liều lĩnh hơn cả. Khi thấy tình hình lặng xuống, cả 3 quyết định hành nghề trở lại một cách công khai, lộ liễu. Cũng giống như Lương Văn May, nhóm đối tượng này cũng chọn khu vực núi hẻo lánh Quốc lộ 48 làm trung tâm, nhưng để tránh bị phát hiện, bọn chúng lại lập lán trại trong khu vực Khe Quỳnh thuộc địa phận xã Xiêng My. Đây là một khe nước nằm khá xa khu dân cư nhưng lại gần Quốc lộ 48C. Ở khu vực mép khe, nhóm đối tượng này dựng lều trại phục vụ những con nghiện. Để tránh bị phát hiện và bắt quả tang, nhóm này thường yêu cầu những con nghiện sử dụng ma túy tại chỗ, chỉ bán hàng cho những người quen. Âm mưu của chúng là biến Khe Quỳnh thành một tụ điểm bán lẻ ma túy, cung cấp hàng trắng cho các con nghiện dọc Quốc lộ 48C. Khu vực này luôn được canh phòng cẩn mật, cả 3 đối tượng đều có súng tự chế, sẵn sàng nhả đạn nếu bị vây bắt…
Đối tượng trong chuyên án ma túy bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.
Đối tượng trong chuyên án ma túy bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.
Sự xuất hiện trở lại của tụ điểm ma túy khu vực Khe Quỳnh khiến tình trạng an ninh trật tự trong khu vực huyện Tương Dương trở nên phức tạp; nhiều gia đình trở thành bi kịch khi ngày càng có nhiều người dính vào ma túy. Trước thực trạng đó, Công an huyện Tương Dương quyết định sớm triệt phá ổ nhóm này, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Các mũi trinh sát được huy động bí mật tiến tới Khe Quỳnh theo hướng Quốc lộ 48C, một mũi khác băng rừng, tiến vào Khe Quỳnh từ phía sau, tạo thành một gọng kìm, bao vây nhiều phía. Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của những kẻ cầm đầu trong tụ điểm bán lẻ ma túy này, lệnh tấn công được phát ra, từ các phía, lực lượng trinh sát dũng mãnh xông lên, lần lượt lao tới khống chế Lữ Văn Đội, Lương Văn Điệp và Lương Văn Phong. Khi thấy lực lượng cảnh sát, cả 3 vội vàng lấy súng định chống trả nhưng đều bị quật ngã một cách nhanh chóng. Tiến hành khám xét nhanh khu vực lán trại, lực lượng cảnh sát phát hiện và tịch thu 19,4 gam heroin tang vật, 2 triệu đồng tiền mặt và 3 khẩu súng tự chế.
Mưu đồ biến khu vực đồi núi hiểm trở trên Quốc lộ 48C thành chợ ma túy của những tên “cáo già” lọc lõi đã không thể thực hiện. Rồi đây, những đối tượng này sẽ phải đứng trước vành móng ngựa, chịu án tù, trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Từ ngày điểm nóng Khe Quỳnh bị xóa bỏ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu vực giáp ranh chuyển biến tích cực, bà con nhân dân trong vùng hết sức vui mừng bởi những kẻ gieo rắc cái chết trắng đã phải trả giá.
Trong thời gian qua, Công an huyện Tương Dương liên tục lập chiến công trên mặt trận phòng, chống ma túy. Trước khi triệt phá tụ điểm ma túy ở Khe Quỳnh, Công an huyện đã tiến hành theo dõi, mật phục và bắt giữ đối tượng May Văn Pút (SN 1982) trú tại xã Yên Tĩnh khi đang mang 21,7 gam heroin đi bán lẻ. Trước đó, Công an huyện Tương Dương cũng triệt phá thành công Chuyên án 114M, bắt giữ Lô Văn Định (SN 1988), trú tại bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương khi y đang bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên Quốc lộ 7…
Thùy Linh

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.