Giữ bình yên bản làng

(Baonghean) - Sinh năm 1980 ở bản Huồi Lê, xã Keng Đu (Kỳ Sơn), sau khi học hết phổ thông, chàng thanh niên người Khơ mú Lương Văn Vinh ở lại địa phương lập nghiệp. Năm 2004, được sự tín nhiệm điều động đảm nhận công việc Phó Trưởng Công an xã Keng Đu. 
Trưởng công an xã Lương Văn Vinh (giữa ảnh).
Trưởng công an xã Lương Văn Vinh (giữa ảnh).
Sau một thời gian công tác, anh được cử theo học lớp trung cấp công an xã do Công an tỉnh tổ chức (2009 - 2010). Năm 2011, Lương Văn Vinh được bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Keng Đu. Trên cương vị của mình, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch đối với công tác an ninh trật tự cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ, ủng hộ của mỗi người dân.
Trong những năm qua, Công an xã Keng Đu đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời và dứt điểm đơn thư, khiếu nại của nhân dân, không để đơn thư vượt cấp xảy ra; phối hợp với lực lượng biên phòng duy trì giao ban định kỳ vào ngày 23 hàng tháng, qua đó nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, làm thủ tục cho hàng trăm lượt người sang Lào thăm thân và ngược lại; phối hợp với chính quyền xã giáp ranh của nước bạn Lào tổ chức giao ban với sự chứng kiến của lãnh đạo đảng, chính quyền hai bên để thông báo tình hình chung của mỗi địa phương cũng như về ANTT, từ đó có biện pháp triển khai phù hợp.
Đặc biệt, lực lượng công an xã đã đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân về tác hại của ma tuý và cây thuốc phiện để người dân nhận biết phòng tránh, tiến tới xóa bỏ cây thuốc phiện; chủ động phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã và lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) cùng ban quản lý các thôn, bản tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản liên quan đến Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Phòng chống ma túy; thực hiện tốt công tác phòng, chống mua, bán người, di dịch cư trái phép... 
9 tháng đầu năm 2014, Công an xã Keng Đu đã giải quyết, xử lý 8 vụ với 23 đối tượng liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, vượt biên trái phép. Vận động nhân dân giao nộp 31 khẩu súng tự chế; phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu bắt 1 đối tượng trú ở bản Huồi Phuôn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, trưởng công an xã Lương Văn Vinh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã xây dựng mô hình "Bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội" ở bản Huồi Lê; tiếp tục kiện toàn, củng cố hoạt động của 10/10 tổ tự quản và 4 cụm liên kết về ANTT ở các bản Huồi Lê, Hạt Tà Vén, Huồi Phuôn 2, Kèo Cơn,  Khe Linh, Huồi Phuôn 1 và phong trào tự quản ở trường học, trạm xá... Ngoài ra, anh đã cùng ban công an xã làm tốt công tác cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; vận động các trường hợp nghi nghiện có biện pháp phòng tránh; lập hồ sơ các đối tượng nghiện trên địa bàn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; tổ chức các hộ ký cam kết không buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; tham gia phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã xuống các trường học tổ chức ký cam kết bài trừ ma tuý trong trường học.
Ghi nhận những thành tích của địa phương, từ 2011 đến 2013, xã Keng Đu  được công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; được UBND huyện tặng nhiều giấy khen. Riêng cá nhân Trưởng công an xã Lương Văn Vinh vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Bộ đội Biên phòng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới và được  suy tôn "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm 2013.
Anh Dũng

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.