Các địa phương tiếp tục ra quân giải tỏa hành lang ATGT

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo lập, duy trì hệ thống hành lang giao thông đường bộ, bảo vệ và khai thác có hiệu quả các công trình giao thông, sáng ngày 29/1, xã Quỳnh Hưng  (Quỳnh Lưu) đã tổ chức đồng loạt ra quân giải tỏa hàng lang an toàn giao thông đường bộ đợt 1 năm 2015.
Nhiều mái che của người dân đã được tháo dỡ
Nhiều mái che vi phạm hành lang ATGT đã được tháo dỡ
Tại xã Quỳnh Hưng, nhiều năm nay tình trạng lành lang an toàn giao thông đường bộ xảy ra khá phổ biến trên các tuyến đường của xã. Nhiều nơi người dân không chỉ xây dựng các công trình, lắp đặt mái che, biển quảng cáo vi phạm mà còn lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông làm nơi tập kết, mua bán vật liệu xây dựng. Người đi đường mỗi khi qua các đoạn đường này đều bất bình khi phải tránh những chiếc ô tô, xe công nông đỗ trên làn đường dành cho xe máy và xe đạp để mua bán vật liệu, hàng hóa. Thậm chí vật liệu xây dựng còn tràn cả ra mặt đường, gây nguy hiểm cho người qua lại. Thực hiện kế hoạch của Ban An toàn giao thông huyện Quỳnh Lưu, đợt ra quân này, xã Quỳnh Hưng đã giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ còn tồn tại trên các tuyến đường làng nghề mộc Nam Thắng, đường liên xã Quỳnh Hưng nối với Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá... và phương châm giải tỏa vi phạm đến đâu quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái vi phạm hành lang an toàn đường bộ đã được giải tỏa. Do làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nên các hộ vi phạm hành lang ATGT đường bộ đã tự giác chấp hành việc tự giải tỏa, tháo dỡ các công trình, biển báo lấn chiếm ra hàng lang đường.
Chiều ngày 29/1, đội Cảnh sát giao thông huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh và xã Quỳnh Thạch ra quân quyết liệt giải tỏa hành lang ATGT dọc 2 bên tuyến quốc lộ 1A. Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương buôn bán. Tuy nhiên, có một số hộ dân kinh doanh, buôn bán dọc quốc lộ 1A với chiều hơn 2 km thuộc địa bàn xã Quỳnh Thạch đã tự ý đặt biển quảng cáo và tập kết một số vật liệu xây dựng lấn chiếm lề đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến tầm quan sát của người tham gia giao thông đường bộ. 
Thu dọn vật liệu xây dựng lấn chiếm lề đường
Thu dọn vật liệu xây dựng lấn chiếm lề đường
Để giải quyết dứt điểm những hộ vi phạm hành lang ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã cùng với Đội thanh tra giao thông tỉnh vào cuộc hỗ trợ xã Quỳnh Thạch tháo dỡ các biển quảng cáo cố định. Đồng thời, nhắc nhở những hộ kinh doanh chấp hành đúng các quy định của Luật giao thông đường bộ, nếu tái vi phạm sẽ xử phạt hành chính theo luật định. Ngoài sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Quỳnh Thạch còn tích cực tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân sống dọc quốc lộ 1A về hành lang ATGT.
Hồng Diện-Thanh Toàn
(Baonghean.vn) - Sáng  29/1, Ban An toàn giao thông huyện Hưng Nguyên tiếp tục tổ chức giải tỏa, xử lý các vi phạm trật tự  hành lang ATGT trên các tuyến đường, đặc biệt trên trục đường quốc lộ 46, nhằm ổn định trật tự giao thông đường bộ trong dịp Tết Nguyên đán Ất  Mùi.
Trước khi giải toả, Ban ATGT huyện và các xã, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, các công trình, mái che, hàng hóa vật liệu xây dựng tập kết kinh doanh trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Mặc dù vậy, vẫn có những hộ dân không chịu chấp hành, tự giác tháo dỡ, nên lực lượng chức năng Hưng Nguyên đã tiến hành tháo dỡ hàng chục lều quán, mái che, và thu giữ các biển quảng cáo lấn chiếm hành lang giao thông, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn.
Với mục tiêu “giải tỏa đến đâu gọn đến đó”, đợt này huyện Hưng Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo đường thông hè thoáng, trật tự và an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.
Hoài Thanh – Thanh Sơn
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 29/1, lực lượng cảnh sát giao thông Thị xã Hoàng Mai phối hợp với các địa phương dọc tuyến quốc lộ 1A đồng loạt ra quân giải toả lấn chiếm và vi phạm hành lang an toàn giao thông, trả lại sự thông thoáng cho lề đường.
Nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ trong sáng nay
Nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ trong sáng nay
Sau khi tuyến đường quốc lộ 1 được mở rộng và nâng cấp, lề đường thông thoáng, nhiều hộ kinh doanh trên tuyến đã lợi dụng phần hành lang, làm nơi trưng bày hàng hoá, dựng mái che khiến cho tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông bị che khuất. Mặt khác, hành lang đường dành cho người đi bộ cũng bị chiếm dụng, là nguyên nhân dân đến không ít vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. 
Ngay từ đợt phát động giải toả hành lang giao thông và đảm bảo trật tự ATGT đầu tháng 1, thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, nhiều địa phương cũng đã có những chuyển biến đáng kể trong việc thực hiện an toàn hành lang giao thông. Việc tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa phát thanh, trong các hội nghị, kỳ họp từ thôn, khối đến cấp phường, xã đã bước đầu có hiệu quả rõ rệt. 
Theo ghi nhận, ngay trong sáng nay, 29/1, khi các đoàn giải toả đến nhắc nhở, phần lớn các hộ dân trên tuyến đã tự giác tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, đồ đạc để trên lề đường, trả lại sự thông thoáng cho lề đường. Theo kế hoạch, đợt giải toả trên địa bàn thị xã Hoàng Mai sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi giải quyết hết các trường hợp vi phạm, lấn chiếm trên tuyến quốc lộ 1A và các trục đường liên xã.
Nguyễn Vân

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.