Xét xử hai đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 6/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Tuyên truyền chống phá Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đối với Võ Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1962, quê xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1984 quê xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An).

 

Từ việc Nguyễn Văn Thanh có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích và bị Công an huyện Nghi Lộc tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi khám xét nhà của Thanh, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một số tài liệu chống Đảng, chống Nhà nước nên đã chuyển vụ án cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý.

 

                             Bị cáo Thủy và Thanh trước vành móng ngựa.

Từ lời khai của Thanh, ngày 22/3/2011, Võ Thị Thu Thuỷ cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Võ Thị Thu Thủy là thành viên trong Hội đồng mục vụ của Giáo xứ Tam tòa tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Tháng 7/2009, Thủy tham gia trong vụ gây rối ở chứng tích Tam Toà ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), sợ bị công tỉnh Quảng Bình bắt nên trốn ra Toà giám mục Xã Đoài (Nghệ An).

Tại đây, Thuỷ đã móc nối với Nguyễn Văn Lý (SN 1946, trú tại Thành phố Huế - đang được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh. Trước đó, bản thân Lý từng ngồi tù 17 năm tù). Lý thuyết phục Thuỷ thực hiện việc phát tán tài liệu để tuyên truyền chống Nhà nước, chống Đảng. Thủy nhiều lần vào Huế và được Nguyễn Văn Lý đưa khoảng 27 – 28 đầu tài liệu, 3 đĩa CD cùng 1.900 USD để phục vụ cho việc in ấn, phát tán tài liệu chống phá Đảng và Nhà nước.

 

Trong thời gian ở Tòa Giám mục Xã Đoài, Thuỷ lân la vào quán cắt tóc gội đầu của em gái Thanh, được em Thanh đưa về nhà chơi, ăn cơm. Biết Thanh là người thường xuyên vào Tòa giám mục phục vụ việc ở nhà thờ, có thể tin cậy được nên Thủy đã lôi kéo, rủ rê Thanh phục vụ cho công việc của mình, phôtô tài liệu và tán phát cho nhiều người trong các dịp giáo dân đi lễ ở nhà thờ.

 

Sáng ngày 22/7/2010, trước ngày Lễ tấn phong Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại Tòa Giám mục Xã Đoài, Thủy đưa cho Thanh 4 đầu tài liệu và 600 nghìn đồng để phôtô phát cho người dân đi lễ. Các tài liệu trên đều có nội dung nói xấu Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam và chính quyền một số địa phương.

 

Từ tháng 8 đến tháng 10/2010, Võ Thị Thu Thuỷ cùng Nguyễn Văn Thanh và các đối tượng khác đã tổ chức 4 lần phát tán tài liệu chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống Đảng Cộng sản Việt Nam tại các địa bàn các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

 

Quá trình điều tra, được các cán bộ thụ lý tuyên truyền, giáo dục, Thủy đã ăn năn, hối lỗi, khai báo thành khẩn, phục vụ tốt công tác điều tra. Chính vì lẽ đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có Công văn gửi cho Hội đồng xét xử đề nghị cho Thủy được nằm ở khung hình phạt thấp để cải tạo sớm trở về làm người công dân tốt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy Thủy phạm tội nhiều lần (ở Quảng Bình chạy trốn ra Nghệ An) nên tuyên phạt Thủy 5 năm tù giam.

 

Nguyễn Văn Thanh trình độ văn hóa lớp 4, đã có vợ và 2 con nhỏ, nhà nghèo, con hay ốm đau, Thanh đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình, tỏ ra ăn năn, hối cải và đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét hành vi phạm tội và nhận định vì trình độ học vấn thấp nên hiểu biết còn hạn chế, Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh 3 năm tù giam.

Hà Linh

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).