Xử phúc thẩm vụ án tuyên truyền chống phá Nhà nước

(Baonghean.vn) - Ngày 31/5/2012, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, Tòa phúc thẩm TAND tối cao mở phiên toà hình sự, xử phúc thẩm vụ án Võ Thị Thu Thủy (50 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.


Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, tháng 5/2010, Võ Thị Thu Thủy từ Quảng Bình ra Nghệ An móc nối với Nguyễn Văn Lý (Trú tại TP Huế, đang được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh). Nguyễn Văn Lý lôi kéo, thuyết phục Võ Thị Thu Thủy thực hiện việc phát tán tài liệu để tuyên truyền chống Nhà nước, chống Đảng Cộng sản Việt Nam . Sau đó, Thủy nhiều lần vào Huế và được Nguyễn Văn Lý đưa khoảng 27 - 28 đầu tài liệu, 3 đĩa CD cùng 1.900 USD. Sau đó, Võ Thị Thu Thủy đã rủ rê Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) thực hiện việc in và phát tán tài liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

 Xử phúc thẩm vụ án tuyên truyền chống phá Nhà nước ảnh 1

                   Bị cáo Võ Thị Thu Thủy nghe toà phúc thẩm tuyên án.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2010, Võ Thị Thu Thuỷ cùng Nguyễn Văn Thanh và các đối tượng khác đã tổ chức 4 lần phát tán tài liệu chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, chống Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa bàn các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An).

 

Từ việc Nguyễn Văn Thanh có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích và bị Công an huyện Nghi Lộc tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi khám xét nhà của Thanh, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một số tài liệu chống Đảng, chống Nhà nước nên đã chuyển vụ án cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý. Từ lời khai của Thanh, ngày 22/3/2011, Võ Thị Thu Thuỷ cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

 

Ngày 6/3/2012, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thị Thu Thủy 5 năm tù, Nguyễn Văn Thanh 3 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN VN. Võ Thị Thu Thủy đã xin được giảm án do nhận thức còn hạn chế, bị người khác lôi kéo mà phạm tội, nay ăn năn, hối cải. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những tội phạm có ý thức, tích cực và cải tạo tốt.

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tối cao đã chấp nhận giảm từ 5 năm xuống còn 4 năm tù đối với bị cáo Võ Thị Thu Thủy về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Nguyễn Lam

tin mới

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.