Tòa án ND tỉnh triển khai công tác năm 2013

(Baonghean.vn) - Sáng nay 29/1/2013, tại thành phố Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

 

Về dự hội nghị có TS Đặng Quang Phương - Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Đặng Xuân Đào - ủy viên Hội đồng thẩm phán, Chánh án Tòa án kinh tế, Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, đại diện Tòa án nhân dân 19 huyện, thành, thị và đại diện một số ban ngành cấp tỉnh.

 

Năm 2012 tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính tăng so với năm 2011. Cụ thể năm qua đã thụ lý 6.348 vụ án các loại, đã giải quyết 6132 vụ, đạt tỷ lệ 96,5% (tăng 927 vụ so với năm 2011), trong đó: tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 754 vụ, giải quyết 725; tòa án cấp huyện thụ lý 5.594 vụ, giải quyết 5.407 vụ. Năm qua án hình sự sơ thẩm thụ lý 2154 vụ với 4.046 bị cáo. 15 bị cáo bị xử phạt tử hình và chung thân, 2227 bị cáo bị phạt tù có thời hạn, 1.013 bị cáo xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, 550 bị cáo bị các hình phạt khác. Án hình sự phúc thẩm đã thụ lý 310 vụ với 484 bị cáo, giải quyết 302 vụ với 471 bị cáo, đạt tỷ lệ 97%.

 

Trong năm 2012 ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã giải quyết một số vụ án lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, một số vụ án được dư luận quan tâm, điển hình vụ án Trần Hoài Kỷ cùng đồng bọn cố ý gây thương tích nhà báo Võ Thanh Mai (Tòa án nhân dân TP Vinh), vụ án gây rối trật tự công cộng tại Công ty TNHH Thái Dương (TAND huyện Đô Lương), vụ án Nguyễn Thị Yến cùng đồng bọn phạm các tội: hiếp dâm, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại nhà nghỉ An Phú Qúy (huyện Nam Đàn), vụ án Nguyễn Thị Huyền, Dương Thị Tuyết, Nguyễn Thị Như lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Đặc biệt Ngành đã giải quyết, xử lý nghiêm một số loại tội phạm nguy hiểm như tội tuyên truyền chống Nhà nước, tội hoạt động nằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, tội phạm giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý, chống người thi hành công vụ,... Nhìn chung, số án các loại có xu hướng gia tăng về số lượng, phức tạp về tính chất, quy mô. Ngành Toà án nhân dân tỉnh đã xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan sai người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2013, ngành Toà án nhân tỉnh xác định: Tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên toà theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai; nâng cao tỷ lệ hoà giải thành các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự; giảm tỉ lệ số vụ án bị huỷ do lỗi chủ quan.

Tòa án ND tỉnh triển khai công tác năm 2013 ảnh 1


Tòa án ND tỉnh triển khai công tác năm 2013 ảnh 2

Tòa án ND tỉnh triển khai công tác năm 2013 ảnh 3
 

Trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 Với những kết quả đạt được trong năm 2012, ngành toà án nhân dân tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, cho hai tập thể; một tập thể và hai cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều cá nhân, tập thể được Toà án nhân dân tối cao và UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Thanh Lương

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.