Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Vân Diên (Nam Đàn) lừa đảo, chiếm đoạt tiền của dân?

(Baonghean) - Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nam Nghĩa (Nam Đàn) như “ngồi trên đống lửa” vì Trưởng phòng giao dịch Nam Nghĩa (thuộc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Diên) Nguyễn Xuân Thủy bỏ việc đi khỏi địa phương trong thời gian dài không rõ nguyên nhân. Theo phản ánh, Thủy đã vay nhiều tiền của nhân dân trên địa bàn với lãi suất cao cho mục đích cá nhân.

Với chức danh Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Vân Diên, Trưởng phòng giao dịch Nam Nghĩa (Nam Đàn), Nguyễn Xuân Thủy đã vay của một số người dân sinh sống ở đây số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng với lời hứa sẽ trả lãi suất rất cao và hoàn trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ theo thời gian cam kết. Thế nhưng, chưa được bao lâu, những người dân vốn làm ăn lương thiện, tích cóp được số tiền hiếm hoi trao gửi cho Thủy, nay có nguy cơ mất hút theo vị phó giám đốc “uy tín”này.

Phòng giao dịch tín dụng Nam Nghĩa, nơi Nguyễn Xuân Thủy từng công tác.

Vợ chồng anh N.T.H ở xóm 6, xã Nam Nghĩa vì tin tưởng Thủy là Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Diên, lại là bạn bè thân thiết, nên không ngần ngại đưa ngay cho Thủy vay 60 triệu đồng. Thủy còn bảo khi cần lấy lại thì cứ báo trước 2 ngày là có; nhưng rồi Thủy cứ khất nợ lần này đến lần khác cho đến nay. Anh N.T.H kể: Lần đó, 2 ngày sau khi biết tôi mang số tiền trên gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân Vân Diên tại Phòng giao dịch Nam Nghĩa, Thủy đã gặp tôi và bảo rút số tiền đó ra cho Thủy vay với lãi suất cao hơn khi gửi tại quỹ. Tin lời Thủy, tôi đã rút và cho Thủy vay từ ngày 23/11/2011 với lãi suất cho vay là 1,4%/tháng. Thậm chí, sau đó Thủy còn trả lại cho tôi 10 triệu đồng để rút sổ đỏ từ ngân hàng mà tôi đã thế chấp vay tiền từ trước, để Thủy dùng nó vay thêm 200 triệu đồng, nhưng may vợ tôi ngăn lại...

Theo các nạn nhân của Thủy, thì với vẻ ngoài bảnh bao, ăn nói ngon ngọt, có mác “phó giám đốc” lại đi xe ô tô xịn, Thủy đã khiến không ít người tin tưởng trao gửi số tiền dành dụm cả đời cho anh ta. Thủy đã dùng chiêu dụ dỗ lời lãi 2 bên cùng hưởng để đi vay tiền với lãi suất lên đến 1,4%/tháng. Thậm chí, một số trường hợp đã bị Thủy “ngắt ngọn” ngay khi thực hiện hợp đồng tín dụng tại chính nơi mình công tác. Sau khi ký quyết định cho khách hàng vay tiền tại quỹ, Thủy trực tiếp gặp và vay lại số tiền đó với lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất nhân dân phải trả khi vay tại quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Trần Đình Thọ - Giám đốc Quỹ TDND Vân Diên cho biết: Nguyễn Xuân Thuỷ từng là Phó Giám đốc được điều về làm Trưởng phòng giao dịch Nam Nghĩa từ năm 2008. Cuối năm 2012, Thuỷ có xin nghỉ 2 lần phép, mỗi lần 10 ngày để giải quyết công việc ở ngoài Tuyên Quang, Quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Diên đã tạo điều kiện giải quyết. Sau 2 lần phép Thuỷ xin nghỉ tiếp nhưng không được giải quyết. Hiện tại, Quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Diên đã ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Nguyễn Xuân Thuỷ vì không tái đắc cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2013-2018) và quyết định tạm đình chỉ công tác do có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tài chính (nhờ khách hàng vay hộ tiền). Được biết, hiện Thủy là đảng viên và từng là bí thư chi bộ, xóm trưởng tiêu biểu tại địa bàn xã Vân Diên.

Trong thời gian qua, hàng loạt vụ việc vỡ nợ đã xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng chỉ vì mối quan hệ làm ăn rồi cho nhau vay tiền, hùn vốn... Bài học vẫn còn đó và xem ra câu chuyện về vỡ nợ chưa hề cũ chút nào đối với những người nhẹ dạ cả tin khi trao gửi toàn bộ tài sản cho một đối tượng mà chưa hề biết rõ hành vi, mục đích của họ như thế nào.

Bài, ảnh: Phan Nguyễn - T.Hải

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.