Tòa án nhân dân tỉnh trao quyết định đặc xá cho 5 bị án

(Baonghean.vn) - Chiều 1/9, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 5 bị án đang trong giai đoạn được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQ, Công an tỉnh.

5 bị án được đặc xá đợt này là những người đang trong giai đoạn được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Các bị án đều có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều tiến bộ trong quá trình bị án, có trường hợp bị bệnh hiểm nghèo. 

Tại buổi lễ, ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 5 bị án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người từng có quá khứ lầm lỗi nhưng đã biết ăn năn, cải tạo, phấn đấu tốt.

Đồng chí đề nghị những người được đặc xá sau khi trở về với gia đình, xã hội phải hướng thiện, sống có ích, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Hội trường nghe công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước
Hội trường nghe công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước
Ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các bị án
Ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các bị án
5 bị án được đặc xá đều có hoàn cảnh khó khăn, có người mắc bệnh hiểm nghèo và có tiến bộ trong quá trình quá trình bị án
5 bị án được đặc xá đều có hoàn cảnh khó khăn, có người mắc bệnh hiểm nghèo và có tiến bộ trong quá trình bị án
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bị án sau khi trở về với gia đình phải hướng thiện, sống có ích
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bị án sau khi trở về với gia đình phải hướng thiện, sống có ích, không tái phạm
Ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết quá trình lựa chọn, xem xét các đối tượng được đề nghị đặc xá diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng
Ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết quá trình lựa chọn, xem xét các đối tượng được đề nghị đặc xá diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng
Đại diện người được đặc xá phát biểu cảm tưởng
Đại diện người được đặc xá phát biểu cảm tưởng

Phạm Bằng

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).